Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các địa phương tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ 

Cập nhật ngày: 05/03/2018 - 23:52

BTNO - Ngày 5.3, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc.

Với khát vọng tuổi trẻ cống hiến, 100% thanh niên lên đường đều hứa quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang tặng hoa động viên thanh niên Tây Ninh lên đường nhập ngũ.

* Tại thành phố Tây Ninh, sau khi Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường, xã công bố quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, lãnh đạo địa phương tặng quà và động viên thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, đem sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo phường IV tặng quà, động viên thanh niên trong phường lên đường nhập ngũ.

Đại diện thanh niên lên đường nhập ngũ đã phát biểu cảm nghĩ của mình, với lời hứa quyết tâm chấp hành nghiêm quy định của đơn vị, phấn đấu học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nhiều gia đình cũng đến động viên, tiễn đưa người thân lên đường nhập ngũ, với hy vọng trong môi trường quân đội con em mình sẽ trưởng thành, vững vàng hơn trong cuộc sống.

Năm nay, Thành phố Tây Ninh có 210 thanh niên nhập ngũ, được giao về cho 3 đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn Bộ binh 5 và Công an tỉnh. Trong số thanh niên nhập ngũ có 7 thanh niên là đảng viên, số còn lại là đoàn viên, thanh niên.

Ngày mai (6.3), các thanh niên tập trung tại Khu di tích lịch sử kháng chiến Thành phố (ấp Giồng Cà, xã Bình Minh) tham gia Hội trại tuổi trẻ tòng quân và ngày 7.3 tham dự Lễ giao nhận quân.

Huy Hoàng

* Đợt tuyển quân năm nay, Tân Biên là huyện được tỉnh chọn làm điểm tổ chức Hội trại Tuổi trẻ tòng quân và lễ giao, nhận quân.

Tặng giấy khen cho thanh niên và gia đình thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2018.

Trong đợt này, các xã, thị trấn của huyện Tân Biên đã tiễn đưa 161 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 143 thanh niên vào quân đội và 18 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân; 100% là đoàn viên, 4 đảng viên, 152 thanh niên đã làm đơn tình nguyện tham gia quân đội.

Đức Thịnh

* Tại huyện Dương Minh Châu có 140 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 9 đảng viên. 100% các xã, thị trấn có thanh niên nhập ngũ đã tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu thân mật. Hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Dương Minh Châu (ấp Phước An, xã Phước Ninh).

Huyện Trảng Bàng có 205 công dân nhập ngũ. Ngày 6.3, các thanh niên nhập ngũ sẽ tham gia Hội trại tòng quân tại Khu di tích lịch sử căn cứ huyện ủy Trảng Bàng (ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận). Sáng 7.3, các tân binh lên đường nhập ngũ về các đơn vị: Trường Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh và Tiểu đoàn Vệ binh 180 Quân khu 7.

Huy Thường

* Trong buổi sáng 5.3, UBND các xã, thị trấn của huyện Hoà Thành cũng đồng loạt tổ chức lễ tiễn đưa và cấp phát quân trang cho 218 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018.

Lãnh đạo xã Hiệp Tân tặng quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các xã, thị trấn đã tặng quà và động viên tân binh ra sức phấn đấu, rèn luyện, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Hòa Thành anh hùng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Võ Liêm

* Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, không bù đổi, trong đợt tuyển quân này, huyện Gò Dầu đưa ra nhiều biện pháp hiệu quả, quản lý nguồn và nắm chắc thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Thanh niên huyện Gò Dầu sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Năm nay, Gò Dầu được giao chỉ tiêu tuyển chọn 200 công dân nhập ngũ, giao quân về Trung đoàn Bộ binh 5 (thuộc Sư đoàn Bộ binh 5) 150 công dân và Lữ đoàn Thông tin 23 Quân khu 7 là 50 công dân. Riêng chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2018 là 20 công dân.

Lễ giao nhận quân năm 2018 của huyện Gò Dầu diễn ra vào sáng 7.3, tại Khu Di tích Lịch sử căn cứ lõm vùng ruột huyện Gò Dầu (ấp Phước Bình A, xã Phước Thạnh).

Công Kha

* Năm nay, huyện Châu Thành được giao chỉ tiêu tuyển chọn 190 thanh niên lên đường nhập ngũ về các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 5, Tiểu đoàn Vệ binh 180 Quân khu 7 và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Lãnh đạo huyện Châu Thành và xã Thái Bình chụp ảnh lưu niệm tại lễ tiễn công dân xã Thái Bình lên đường nhập ngũ.

Trong số 190 thanh niên lên đường nhập ngũ có 8 đảng viên, còn lại là đoàn viên; có 15 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, 4 thanh niên là con sĩ quan. Hiện nay, các thanh niên rất phấn khởi, yên tâm, sẵn sàng lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự.

Công tác chuẩn bị cho Hội trại tòng quân cũng được huyện Châu Thành triển khai chu đáo. Anh Đặng Hoàng Trung, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành cho biết, chủ đề hội trại năm 2018 là “Tuổi trẻ Châu Thành phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Gia Hân

* 176 công dân huyện Tân Châu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018 đã tập trung về các xã - thị trấn của huyện vào sáng 5.3.

Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn đã làm các thủ tục cấp phát quân trang và tổ chức cho các thanh niên sinh hoạt tại đơn vị. Tiếp đó, các địa phương tổ chức trang trọng lễ tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ cũng như thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội đối với công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Tặng quà cho công dân trúng tuyển NVQS xã Thạnh Đông.

Sáng mai (6.3), tất cả công dân trúng tuyển tập trung về Huyện ủy Tân Châu để tham gia Hội trại tòng quân. Đến sáng 7.3, các công dân chính thức nhập ngũ, lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2018, huyện Tân Châu được giao tuyển chọn 176 công dân đủ tuổi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, trong đó chính thức 168, dự phòng 8 công dân; huyện giao quân cho các đơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sư đoàn bộ binh 5, Quân khu 7 và Công an tỉnh.

Công Điều

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy quân sự huyện và Ban thường vụ Huyện đoàn Bến Cầu tổ chức hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” năm 2018, với chủ đề “Tuổi trẻ Bến Cầu phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Các tiểu trại đã được dựng lên trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Địa đạo Lợi Thuận.

Đợt tuyển quân năm nay, huyện Bến Cầu giao quân về Sư đoàn 5 (48 thanh niên), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (40 thanh niên), Công an tỉnh (18 thanh niên) và Tiểu đoàn vệ binh 180 Quân khu 7 (2 thanh niên).

Hiện tại, huyện đã chuẩn bị sẵn sàng cho Hội trại Tuổi trẻ tòng quân, diễn ra vào ngày mai (6.3), tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Lợi Thuận, với 9 tiểu trại của các xã, thị trấn, 1 trại chỉ huy và 1 trại y tế. Hội trại bao gồm các hoạt động sôi nổi như: trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, sinh hoạt truyền thống, đốt lửa trại...

Hội trại sẽ kết thúc vào sáng 7.3 để tiễn đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguyễn Thiện