Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các trường thực hiện nghiêm túc những khoản thu đầu năm học 

Cập nhật ngày: 13/09/2019 - 11:30

BTN - Các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên trong việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp thực hiện đúng nguyên tắc “tự nguyện, đúng mục đích, dân chủ, công khai và minh bạch”.

Học sinh Trường TH Tôn Thất Tùng trong ngày khai giảng năm học mới.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 9.9, toàn tỉnh có 138 trường mầm non, với 1.283 nhóm, lớp và 37.747 trẻ theo học; 236 trường tiểu học với 3.208 lớp và 100.109 học sinh theo học; 104 trường THCS với 1.655 lớp, 67.309 học sinh; 28 trường THPT với 690 lớp, 28.165 học sinh (giảm 19 trường tiểu học, 2 trường THCS, 5 trường THPT so với năm học trước do sáp nhập). Năm học mới này, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố có 48 lớp và 1.190 học viên theo học.

Ngay sau lễ khai giảng, các trường nhanh chóng ổn định và tổ chức giảng dạy, bảo đảm cung cấp sách giáo khoa đầy đủ cho học sinh.

Nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý tài chính trong nhà trường, đặc biệt là việc thu các khoản đầu năm học cũng như các chế độ, chính sách cho người học được triển khai kịp thời, đầy đủ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn về cơ chế thu, chi và quản lý, sử dụng kinh phí tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên trong việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp thực hiện đúng nguyên tắc “tự nguyện, đúng mục đích, dân chủ, công khai và minh bạch”. Đến nay, Sở chưa nhận thông tin phản ánh về việc lạm thu tại các trường học trong tỉnh.

Hồng Thu