BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dự án lò mì Thiên Ðức bị phản ứng quyết liệt:

Cần lắng nghe tiếng nói của địa phương 

Cập nhật ngày: 27/06/2018 - 06:13

BTN - Hai năm qua, chính quyền hai xã Phước Ninh và Chà Là (huyện Dương Minh Châu - DMC) nhiều lần lên tiếng phản ứng dự án di dời nhà máy sản xuất tinh bột mì (lò mì) Thiên Ðức từ xã Suối Ðá về xã Phước Ninh. Vì sao dự án này vấp phải sự phản ứng quyết liệt như thế?

Một số thành viên trong đoàn lãnh đạo các ngành thực địa vị trí dự kiến xây dựng lò mì Thiên Ðức.

Trước tình hình này, chiều ngày 13.6.2018, ông Kiều Công Minh- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Ðầu tư kết hợp với lãnh đạo các ngành liên quan và chính quyền địa phương đã có chuyến thực địa tìm hiểu vị trí dự kiến xây dựng lò mì Thiên Ðức ở ấp Phước Tân, xã Phước Ninh.

Ðó là khu đất đang được trồng mì, giáp ranh với rừng lịch sử DMC, cách Khu di tích Căn cứ lịch sử DMC (khu di tích lịch sử cấp quốc gia) 1km, cách trung tâm xã 1,8km đường chim bay, cách hộ dân gần nhất 100m, cách khu dân cư tập trung 385m, cách kênh TNO2A 300m.

Nếu di dời về vị trí mới, lò mì Thiên Ðức sẽ lắp đặt đường ống dẫn nước thải trên bờ kênh TNO2A, dài hơn 5km, kéo dài từ ấp Phước Tân qua ấp Bàu Dài, ấp Phước Hiệp của xã Phước Ninh và qua ấp Láng, xã Chà Là. Ðường ống cắt ngang qua 3 con đường nhựa trên địa bàn xã.

Từ tháng 10.2016, khi dự án lò mì Thiên Ðức còn chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định, ông Hà Văn Thắng- chủ DNTN Thiên Ðức đã cho lắp đặt đường ống xả thải này.

Việc thi công đường ống gây sạt lở nhiều đoạn kênh. Ðã vậy, đường dẫn nước này có chất liệu là nhựa, đường kính nhỏ (315mm), mỏng (9,2mm) nên chưa thi công xong đã bị bể nhiều đoạn dẫn đến việc bị đình chỉ thi công.

Ðáng chú ý là nước thải của lò mì này sẽ đổ ra khu vực ấp Láng, xã Chà Là nên chính quyền địa phương và người dân xã Chà Là nhiều lần kịch liệt phản đối. Ðây là một vấn đề cực kỳ quan trọng và nhạy cảm, nhưng đoàn công tác chưa đi thực địa đường ống dẫn nước xả thải.

Theo báo cáo của UBND xã Phước Ninh, hiện xã này cùng với hai xã Phước Minh, Truông Mít được huyện Dương Minh Châu quy hoạch chuyển đổi cây trồng để thực hiện chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp sạch trên địa bàn, nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng của một xã thuần nông với diện tích đất nông nghiệp trên 4.000 ha, định hướng kết hợp phát triển du lịch sinh thái trong tương lai.

UBND xã Phước Ninh kiến nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục ghi nhận ý kiến của người dân ấp Láng, xã Chà Là khu vực cuối đường ống xả thải; kiến nghị lãnh đạo tỉnh xem xét không cho di dời lò mì Thiên Ðức từ xã Suối Ðá về xã Phước Ninh.

Trước đó, UBND xã Phước Ninh có Báo cáo số 159/BC-UBND, ngày 21.5.2018 về tình hình di dời và nâng công suất lò mì Thiên Ðức tại ấp Phước Tân, xã Phước Ninh, gửi lãnh đạo cấp huyện, tỉnh.

Theo báo cáo, DNTN Thiên Ðức được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương di dời và nâng công suất nhà máy chế biến tinh bột mì từ 50 tấn củ mì/ngày lên 200 tấn sản phẩm/ngày.

Diện tích đất sử dụng cho dự án này là 93.557,5m2. Ðến ngày 26.4.2018, DNTN Thiên Ðức tiếp tục thực hiện các bước theo quy trình được Thanh tra huyện kết luận thì người dân, cán bộ hưu trí tiếp tục có ý kiến phản đối.

Ngày 3.5.2018, Ðảng uỷ xã Phước Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ xã mở rộng (phiên đột xuất) để lấy ý kiến về dự án di dời lò mì từ Suối Ðá về xã Phước Ninh.

Nhiều ý kiến xoay quanh việc có cần thiết đặt lò mì trên địa bàn xã hay không. Nhiều người quan ngại việc ô nhiễm môi trường, để lại hậu quả lâu dài đối với xã nông thôn mới.

Nhiều ý kiến đề nghị chính quyền cân nhắc, đánh giá lợi ích hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, cũng như phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

 Kết quả, có 17/18 đại biểu không đồng ý việc triển khai thực hiện dự án lò mì trên địa bàn xã Phước Ninh; kiến nghị các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện xem xét dừng chủ trương di dời và nâng công suất lò mì từ xã Suối Ðá về xã Phước Ninh.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ðảng uỷ xã Phước Ninh, UBND xã mời đại diện DNTN Thiên Ðức để trả hồ sơ tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án trên.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn cho DNTN Thiên Ðức không nhận lại hồ sơ, đồng thời trình UBND xã xem các biên bản lấy ý kiến người dân do đơn vị tự thực hiện (khoảng 24 phiếu và đều thể hiện sự đồng tình của người dân, có chữ ký của Trưởng ấp Phước Tân).

Sau đó, đại diện đơn vị tư vấn ra về, không ký biên bản làm việc. Vừa qua, UBND xã có công văn trả lời về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ, trả hồ sơ cho DNTN Thiên Ðức trong thời gian chờ cấp trên xem xét lại chủ trương thực hiện dự án.

Theo thông tin từ địa phương, hiện nay, trên địa bàn xã Phước Ninh đã có 5 trạm thu mua mì và 3 nhà máy chế biến tinh bột mì, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ củ mì của người dân trong vùng. Vì vậy, không nhất thiết phải có thêm lò mì trên địa bàn xã.

Dự án lò mì Thiên Ðức ngay từ đầu đã vướng phải sự phản đối của người dân trên địa bàn. Phương án xử lý nước thải với thiết kế đường ống nhựa kéo dài hơn 5km từ xã Phước Ninh ra xã Chà Là gây lo ngại về tính khả thi và gây ô nhiễm môi trường khi dự án đi vào hoạt động.

Do đó, UBND xã Phước Ninh kiến nghị UBND huyện có ý kiến đối với lãnh đạo tỉnh, xem xét thu hồi chủ trương đối với dự án di dời và nâng công suất Nhà máy chế biến tinh bột mì Thiên Ðức.

Mới đây, UBND xã Chà Là đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến người dân về việc nhà máy sản xuất tinh bột khoai mì Thiên Ðức đặt đường ống dẫn nước xả nước thải xuống kênh TN0-2A.

Kết quả, có 48/48 người dân và UBND xã cùng thống nhất không đồng ý cho DNTN Thiên Ðức đặt ống xả nước thải xuống dòng kênh này để tránh gây ô nhiễm môi trường.

PV