Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông quanh Khu du lịch núi Bà Đen 

Cập nhật ngày: 03/02/2023 - 07:42

BTN - Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông xung quanh Khu du lịch cần được quan tâm, đầu tư cho đồng bộ, tương xứng với quy mô, tầm vóc ngày càng lớn của Khu du lịch mang tầm cỡ quốc gia ở Tây Ninh.

Ùn tắc trên đường Bời Lời trưa mùng 7 Tết.

Theo thống kê, những ngày tết vừa qua, du khách đến Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với ngành du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề bãi đỗ xe ô tô và hệ thống giao thông quanh Khu du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách.

Nỗ lực phân luồng, điều tiết giao thông

Tết Nguyên đán 2023, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đầu tư xây dựng một số công trình mới, trở thành điểm đến của đông đảo du khách. Ngay trong những ngày đầu năm mới, rất đông du khách từ khắp nơi đến Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tham quan, cúng viếng và trải nghiệm lên đỉnh núi cao nhất miền Nam. Đặc biệt, mùng 4 Tết diễn ra lễ khai mạc hội xuân, tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông vẫn diễn ra mà chưa có giải pháp xử lý triệt để.

Ngay từ trưa mùng 4, hàng ngàn phương tiện giao thông từ các ngả đường hướng về Khu du lịch núi Bà Đen. Ngày chủ nhật, 29.1, nhằm mùng 8 tháng Giêng- ngày Đại lễ vía Đức Chí Tôn của tôn giáo Cao Đài nên hàng ngàn tín đồ của đạo từ mọi miền đất nước tập trung về Toà thánh hành lễ và tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Dự đoán tình hình giao thông ở Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trong những ngày tết sẽ quá tải, nên từ ngày 20.1 (29 tháng Chạp), lực lượng chức năng đã triển khai kế hoạch phân luồng, điều tiết giao thông. Theo đó, vào giờ cao điểm, đường Bời Lời, đoạn từ ngã tư núi (giao lộ giữa đường Bời Lời với đường 784) vào cổng chính Khu du lịch trở thành đường 1 chiều. Tất cả phương tiện giao thông vào Khu du lịch bằng con đường này.

Sau khi đến Khu du lịch, các loại xe ô tô được hướng dẫn vào bãi đỗ xe phía bên trái và các loại xe 2 bánh được hướng dẫn gửi vào 2 bãi giữ xe phía bên phải. Từ Khu du lịch ra về, các phương tiện ô tô được hướng dẫn từ bãi đỗ xe ra cổng khác ở gần Vạn Pháp cung trên đường vành đai núi Bà.

Từ đó lưu thông một chiều đến ngã 3 trường bắn, rẽ trái về đường 784 trở về TP. Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu hoặc di chuyển thẳng theo đường vành đai núi Bà đến giao lộ với đường 785, về hướng huyện Tân Châu.

Tương tự, các loại xe 2 bánh sau khi rời Khu du lịch được hướng dẫn di chuyển một chiều ra cổng phụ Khu du lịch, theo đường Bời Lời đến giao lộ với đường Sơn Đình rẽ về hướng huyện Dương Minh Châu hoặc đi thẳng đến ngã ba Khedol, ra đường 785.

Cần quan tâm hơn đến hệ thống giao thông

Mặc dù đã có kế hoạch phân luồng, điều tiết giao thông chặt chẽ, trên thực tế, tình trạng giao thông xung quanh khu du lịch này diễn ra khá phức tạp. Những ngày cao điểm (từ mùng 4 đến mùng 8 tháng Giêng), đường Bời Lời, qua khỏi ngã tư núi khoảng 1km bắt đầu xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Hàng trăm xe ô tô, xe 2 bánh nối sát nhau di chuyển từng chút. Xung quanh Khu du lịch núi Bà, tình hình giao thông khá rối rắm. Dọc hai bên đường Bời Lời, ở khu vực này có nhiều bãi giữ xe ô tô, xe 2 bánh của tư nhân và hàng trăm xe ô tô các loại đậu ở hai bên lề đường.

Nhiều phương tiện giao thông rời Khu du lịch không tuân thủ theo phân luồng đường một chiều về các huyện Tân Châu, Dương Minh Châu mà quay ngược lại đường vành đai núi Bà để về hướng TP. Tây Ninh.

Khi những phương tiện này đến giao lộ với đường vành đai núi Bà, gặp dòng xe từ hướng TP. Tây Ninh vào Khu du lịch dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông. Mặc dù nơi đây thường xuyên bố trí lực lượng chức năng và lắp đặt hàng rào chắn để điều tiết giao thông nhưng vào những giờ cao điểm, nhiều phương tiện vẫn khó di chuyển.

Ùn ứ giao thông trên đường Bời Lời, đường Sơn Đình sau lễ khai mạc Hội xuân núi Bà 2023.

Mặt khác, hai tuyến đường “đầu ra” là vành đai núi Bà và Bời Lời, đoạn từ giao lộ với đường vành đai núi Bà tới đường Sơn Đình có chiều ngang nhỏ hơn rất nhiều so với những tuyến đường chính dẫn vào Khu du lịch, như đường Bời Lời, đoạn từ cổng chính Khu du lịch ra TP. Tây Ninh, đường 782-784… Từ đó dẫn đến tình trạng các phương tiện giao thông vào dễ hơn ra.

Ở khu vực cổng ra của bãi xe ô tô, các tài xế cũng gặp khó khăn khi di chuyển. Đường vành đai núi Bà, đoạn từ giao lộ với đường Bời Lời đến đrường 793 mặt đường nhỏ hẹp. Đã vậy, nhiều xe ô tô khách đỗ bên lề, chiếm một phần không gian lòng, lề đường, gây khó cho các phương tiện giao thông.

Mặt khác, khi dòng xe di chuyển trên đoạn đường này gặp các phương tiện từ bãi ô tô đang ra cổng nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Đó là chưa kể đường vành đai núi Bà đang xuống cấp, bụi bay mù mịt mỗi khi có phương tiện giao thông di chuyển qua.

Trưa mùng 7 Tết, nhiều tài xế đỗ xe bên ngoài Khu du lịch liên tục gọi điện thoại, mở định vị vị trí xe đang đỗ cho hành khách. Một chủ xe ô tô 16 chỗ ở TP. Hồ Chí Minh kể, hầu như năm nào anh cũng đưa khách đi Tây Ninh và nhiều tỉnh, thành khác.

Năm nay, lượng xe khách, ô tô con đến Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đông hơn gấp đôi, xe khách của anh vào phải đỗ ngoài ngã tư Đại Đồng (đường Bời Lời giao với đường 793), hành khách đi xe ôm vào Khu du lịch, nên giờ phải đứng ở đây chờ và gửi định vị để khách biết đường quay ra xe.

Tài xế này góp ý: “Để tránh tình trạng ùn ứ giao thông ở Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh nên nâng cấp, mở rộng hệ thống đường giao thông quanh khu vực núi. Đồng thời, di dời bãi giữ xe ô tô, xe gắn máy khỏi khu du lịch khoảng 1km và dùng xe ô tô điện vận chuyển khách vào ra”.

Thiếu tá Lê Xuân Tuân (Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP. Tây Ninh) cho biết, vào những khung giờ cao điểm xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông trước khu vực cổng vào núi Bà, vì các phương tiện phải xếp hàng vào bãi đỗ xe.

Nhằm bảo đảm trật tự giao thông Hội xuân Núi Bà Đen năm 2023, Công an TP. Tây Ninh phối hợp với lực lượng Công an các huyện Dương Minh Châu, Châu Thành, thị xã Hoà Thành và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh lập chốt, điều khiển giao thông ở những giao lộ trọng điểm và tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động các tuyến đường xung quanh khu vực núi Bà.

Đặc biệt, trong mùng 4 Tết đã tổ chức phân luồng giao thông một chiều đối với tuyến đường Bời Lời- đường dẫn vào núi và cùng với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền rộng rãi để người dân biết, chủ động khi tham gia giao thông.

Trong những năm tiếp theo, dự đoán lượng khách đến Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen sẽ tiếp tục tăng cao. Vì vậy, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông xung quanh Khu du lịch cần được quan tâm, đầu tư cho đồng bộ, tương xứng với quy mô, tầm vóc ngày càng lớn của Khu du lịch mang tầm cỡ quốc gia ở Tây Ninh.

Đại Dương