Kinh tế   Đời sống đô thị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần ngăn chặn nạn đánh bạc công nghệ cao 

Cập nhật ngày: 08/06/2019 - 07:04

BTN - Muốn hạn chế hiệu quả được tình trạng cờ bạc núp bóng các trò chơi, cờ bạc qua mạng, thiết nghĩ cần phải có sự vào cuộc, đấu tranh kiên quyết từ nhiều cơ quan, ban ngành có liên quan, nhất là chính quyền cơ sở.

Giao diện chính của một trang web đánh bạc.

Đánh bạc trực tuyến là hoạt động xuyên biên giới, trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, hành vi này bị cấm. Tuy nhiên, do việc tạo tài khoản và tham gia đánh bạc dễ dàng đã nhanh chóng thu hút đông đảo con bạc tham gia.

Với sự hướng dẫn của anh N.T.M - một người chuyên về công nghệ thông tin, từng có một thời say mê đỏ đen trực tuyến nay đã “cai”, chúng tôi đã tạo được một tài khoản tại một trang web đánh bạc (nhà cái ở nước ngoài). Trang này cho người chơi đặt cược nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, đua mô tô… và đánh bạc với nhiều hình thức chơi khác nhau.

 Anh M cho biết: “Đây là cách chơi bạc hiện đại, có nhiều sự lựa chọn an toàn, đánh bạc bất cứ lúc nào mà không bị ai phát hiện. Ngoài trang web này còn có rất nhiều trang mạng khác cũng rất dễ tạo tài khoản, chi trả tiền ngay qua thẻ. Do đó, con bạc có rất nhiều thành phần như học sinh, sinh viên, công nhân, nhân viên văn phòng… tham gia. Ban đầu, họ chỉ chơi giải trí. Sau đó nạp thẻ vài chục ngàn đồng để “chơi cho biết ăn thua”. Khi thua lại muốn gỡ, nên số tiền nạp vào tài khoản ngày càng lớn. Kết cục, những người mà tôi biết đều thua trắng, chưa thấy ai thắng”.

Website mà tôi vừa tạo tài khoản có 3 hình thức nạp tiền gồm chuyển khoản qua ngân hàng với thời gian giao dịch khoảng 60 phút và 2 hình thức giao dịch ngay là thanh toán trực tuyến hoặc BIT card (BIT là loại thẻ nạp tiền đa năng) với số tiền giao dịch lên đến 500 triệu đồng/ngày. Khi chơi, tiền thắng hay thua cũng sẽ được cộng, trừ trực tiếp vào tài khoản. Nếu thua quá số tiền còn lại trong thẻ, người chơi sẽ phải thanh toán theo thời gian nhà cái quy định. Tại thời điểm chúng tôi tạo tài khoản, có đến hơn 60.000 người đang chơi trực tuyến.

Chia sẻ với chúng tôi, anh M cho biết, anh chỉ chơi vui, nhỏ lẻ nên chưa thua quá số tiền trong tài khoản. Tuy nhiên, anh M được biết đã có nhiều người chơi thua bạc nhưng chậm trả tiền đã bị người đòi nợ thuê đến tận nhà “hỏi thăm” uy hiếp, thậm chí uy hiếp cả gia đình. Đa phần những người bị uy hiếp sẽ không dám báo công an vì bản thân họ cũng phạm pháp và sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tính mạng của người thân.

Thời gian qua, lực lượng công an trong tỉnh thường xuyên phối hợp với công an xã tổ chức kiểm tra, xử lý và bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng. Như Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an xã Ninh Điền bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng do đối tượng N.V.T tổ chức. Hay vào cuối năm 2018, Công an huyện Trảng Bàng cũng đã bắt N.M.T và mời 18 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng. Theo đó, T đã tạo tài khoản kết nối với sòng gà từ nước ngoài để con bạc cá cược.

Trao đổi với chúng tôi về hành vi đánh bạc qua mạng, người phát ngôn Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh đã bắt và xử lý nhiều vụ việc nhưng về mức độ vụ việc thì không lớn như một số tỉnh khác. Đối với hành vi đánh bài sử dụng tiền mặt, chơi game bắn cá trá hình cờ bạc, Công an tỉnh và các huyện, Thành phố thường xuyên kiểm tra, xử lý.

Hình thức đánh bạc núp bóng các trò chơi, đánh bạc qua mạng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, văn hoá, xã hội, trật tự trị an tại địa phương. Đây là một trong những nguyên nhân nảy sinh các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, giết người. Kinh tế ở các gia đình có “con nghiện” cờ bạc ngày càng kiệt quệ, đạo đức con bạc bị tha hoá...

Trước thực trạng đó, lực lượng Công an đã vào cuộc điều tra, triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc nhưng còn gặp nhiều khó khăn vì sự phát triển của internet và hình thức đánh bạc ngày càng tinh vi hơn. Vì vậy, muốn hạn chế hiệu quả được tình trạng cờ bạc núp bóng các trò chơi, cờ bạc qua mạng, thiết nghĩ cần phải có sự vào cuộc, đấu tranh kiên quyết từ nhiều cơ quan, ban ngành có liên quan, nhất là chính quyền cơ sở. 

Vũ Nguyệt


Liên kết hữu ích