Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

CATN: Tăng cường các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông 

Cập nhật ngày: 01/09/2018 - 08:02

BTNO - Tại hội nghị giao ban Cảnh sát giao thông ngày 31.8, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Tây Ninh cho biết, trong tuần qua (từ ngày 23-29.8) trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng làm bị thương 2 người, giảm 2 vụ, giảm 2 người chết và bằng số người bị thương so với tuần trước.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xử lý vi phạm quy định giao thông.

Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức trên 2.000 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính hơn 1.000 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tập trung vào các lỗi như: vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, không đủ tuổi điều khiển phương tiện, đi ngược chiều, đi không đúng phần đường, làn đường, điều khiển phương tiện không chú ý quan sát.

Đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền giáo dục hơn 2.000 trường hợp vi phạm lần đầu, với những lỗi vi phạm không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông,

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thành phố đã nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và đề ra hướng giải quyết để kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới, như: lắp đèn chiếu sáng trên đường, lắp đặt hệ thống camera quan sát tại các giao lộ, sửa chữa những chỗ đường bị hư hỏng… nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người lưu thông.

Kết luận hội nghị, đại tá Phạm Văn Cao- Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương các đơn vị đã thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đồng thời khen thưởng cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong công tác xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ trong tháng 8.

Phó Giám đốc CATN yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông phải thường xuyên có mặt trên đường để nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia giao thông, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đặc biệt là các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như: uống rượu bia say nhưng vẫn điều khiển phương tiện; chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ; vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông…

Hà Thủy