BAOTAYNINH.VN trên Google News

CATN: Thực hiện tốt công tác truy nã, truy tìm năm 2016 

Cập nhật ngày: 01/04/2017 - 11:08

BTNO - Công an Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác truy nã, truy tìm năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. Đại tá Lý Hồng Sinh-Phó Gám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Lý Hồng Sinh-Phó Gám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác truy nã, truy tìm năm 2016.

Năm 2016, Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 327 (về công tác truy nã, truy tìm) của Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm chương trình công tác năm 2016. Kết quả, đã giúp cho cơ quan điều tra các cấp phục hồi điều tra 57 vụ án tạm đình chỉ, trong đó có nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, có đối tượng trốn lệnh truy nã đến 26 năm.

Các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 327 luôn quan tâm, hỗ trợ lực lượng làm công tác truy nã, phục vụ truy bắt có hiệu quả, triệt phá thành công nhiều chuyên án truy xét, truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho lực lượng và đúng quy định pháp luật.

Trong năm, lực lượng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh đã xác minh, truy bắt, thanh loại và vận động được 57 đối tượng ra đầu thú. Trong đó, bắt theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh là 42 đối tượng, bắt giúp các tỉnh khác 15 đối tượng. Riêng Phòng Cảnh sát truy nã đã xác lập 8 chuyên án truy xét, triệt phá được 7 chuyên án, bắt 7 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Điển hình là bắt đối tượng Trần Quang Trung (sinh năm 1964, có hộ khẩu thường trú ở ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) phạm tội cướp có vũ khí, lẫn trốn trên 26 năm; bắt Tăng Thị Lời (sinh năm 1969, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên) phạm tội mua bán trái phép chất ma túy rồi trốn sang Campuchia…

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương lực lượng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh đã hoạt động có hiệu quả, thực hiện thành công 7 chuyên án vận động đầu thú. Đại tá Lý Hồng Sinh chỉ đạo, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm tiếp tục nâng cao công tác nghiệp vụ, công tác lập hồ sơ; tập trung truy bắt, vận động đầu thú những đối tượng truy nã lâu năm, nguy hiểm; lồng ghép công tác vận động đầu thú vào công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia tố giác và truy bắt tội phạm để công tác truy nã, truy tìm đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị, đại tá Lý Hồng Sinh đã trao giấy khen của Giám đốc Công tỉnh cho 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác truy nã, truy tìm năm 2016.

Nhất Minh- Tấn Lực