Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

CATN: Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và cờ bạc trên địa bàn tỉnh năm 2018 

Cập nhật ngày: 04/04/2019 - 08:43

BTNO - Trong đợt cao điểm đã bắt 8 vụ 33 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng; bắt 137 vụ 704 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Vừa qua, Công an Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và cờ bạc trên địa bàn tỉnh năm 2018 và sơ kết 15 ngày ra quân triển khai đợt cao điểm năm 2019. Đến dự có Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh. Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. 

Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc CA tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích

Năm 2018, nhiều biện pháp đã được ngành công an sử dụng để đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm cho vay nặng lãi. Qua đó, đã phát hiện, xử lý 39 đối tượng về hành vi dán quảng cáo, phát tờ rơi có nội dung cho vay tiền trả góp, thu giữ trên 2.300 tờ rơi; mời làm việc 7 đối tượng đang cho vay tiền lãi suất cao bằng hình thức thế chấp giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu,...

Trong đợt cao điểm đã bắt 8 vụ, 33 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng, tạm giữ 2 két sắt, 9 xe mô tô, 11 điện thoại di động, 7 dao tự chế, 11 sổ ghi chép việc cho vay tiền, 170 hồ sơ hợp đồng vay tiền, gần 460 giấy vay nợ, trên 250 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Đối với tội phạm về cờ bạc, đã bắt 137 vụ 704 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới các hình thức lắc tài xỉu, lắc bò cua, đá gà qua mạng,... Khởi tố 8 vụ 63 bị can, xử phạt hành chính 472 đối tượng, còn lại đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.

Từ những kết quả đấu tranh trên, tình hình tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và tội phạm cờ bạc có dấu hiệu co cụm lại, có nơi ngừng hoạt động. 

Không ngừng lại ở kết quả đã đạt được, Ban giám đốc CATN tiếp tục ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và cờ bạc trên địa bàn tỉnh năm 2019. Sau 15 ngày ra quân đã bắt 4 vụ, 6 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng, hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý. Công an các địa phương đã xác định và đưa vào quản lý hàng chục nhóm với hàng trăm đối tượng nghi vấn hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

Trong đợt này, đã bắt 33 vụ, 165 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới các hình thức lắc tài xỉu, lắc bò cua, đá gà...; riêng tội phạm cờ bạc bằng hình thức game bắn cá đã bắt 3 vụ, 33 đối tượng, kiểm tra và tạm giữ 2 máy do đặt không đúng địa chỉ và không có giấy phép kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc CATN yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới phải kiên quyết tập trung xử lý tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và cờ bạc trên địa bàn tỉnh. Song song đó làm tốt công tác tuyên truyền để người dân tự trang bị kiến thức và hiểu biết, tránh vướng vào vòng xoáy “tín dụng đen”.

Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc CA tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị phải làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; tham mưu UBND các cấp huy động được các sở, ban ngành cùng tham gia thực hiện có hiệu quả; các đơn vị phải có kế hoạch, biện pháp làm sao thời gian tới giảm tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và cờ bạc trên địa bàn. 

Dịp này, Giám đốc CA tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân thành tích xuất sắc trong đấu tranh tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và cờ bạc của 2 đợt cao điểm trên.

Tuyết Nhung


Liên kết hữu ích