Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lộc Ninh, Dương Minh Châu:

Chậm xử lý xây nhà lấn chiếm lưu không kênh 

Cập nhật ngày: 26/11/2018 - 06:02

BTN - Được biết, lúc phát hiện hành vi xây nhà lấn chiếm hành lang đường bộ, người dân phản ánh, UBND xã Lộc Ninh cử cán bộ đến hiện trường lập biên bản, yêu cầu tạm ngưng việc xây dựng, chờ cơ quan chức năng giải quyết. Không rõ vì lý do gì mà hộ dân trên vẫn hoàn thành công trình "một cách dễ dàng".


 
Mái hiên của căn nhà che khuất tầm nhìn.

Theo phản ánh của người dân, tại góc ngã tư đối diện với chợ cầu K8 (ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu) có một hộ dân xây dựng nhà và mái che lấn chiếm hành lang đường bộ, làm hạn chế tầm nhìn đối với các phương tiện giao thông khi lên, xuống dốc tại góc cua hướng về xã Phước Minh. Nguy hiểm hơn, dốc cua nằm ngay gần chợ, ngã tư có đông người và xe cộ qua lại, kế bên là dòng kênh Đông. 

Được biết, lúc phát hiện hành vi xây nhà lấn chiếm hành lang đường bộ, người dân phản ánh, UBND xã Lộc Ninh cử cán bộ đến hiện trường lập biên bản, yêu cầu tạm ngưng việc xây dựng, chờ cơ quan chức năng giải quyết. Không rõ vì lý do gì mà hộ dân trên vẫn hoàn thành công trình "một cách dễ dàng".

Ông Nguyễn Duy Phú - Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh cho biết, khi phát hiện, địa phương lập biên bản yêu cầu tạm ngưng thi công. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đối chiếu với bản đồ địa chính, xã nhận thấy vị trí căn nhà nằm trong khoảng 15m lưu không kênh Đông, phạm vi thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà. UBND xã đã gửi công văn đến đơn vị này xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Thực tế, tại khu vực cầu K8, còn nhiều hộ dân cất nhà lấn chiếm lưu không kênh Đông, kể cả hộ dân đang phản ánh vụ việc.

QUỐC SƠN