Kinh tế   Đời sống đô thị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh:

Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường 

Cập nhật ngày: 19/08/2017 - 19:36

BTN - Hiện nay, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán, trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn ra phổ biến, gây cản trở lưu thông.

Vỉa hè bị lấn chiếm để kinh doanh trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phố Gia Long cũ).

Trước thực trạng trên, Phòng Quản lý đô thị (QLÐT) Thành phố tham mưu UBND Thành phố ban hành kế hoạch chấn chỉnh.

Theo đó, trong thời gian tới, các ngành chức năng và UBND các phường, xã, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong việc chung tay xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị bằng những việc làm cụ thể như: tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự đô thị - trật tự an toàn giao thông; trả lại lòng, lề đường, vỉa hè và hành lang đường bộ thông thoáng...

Ðồng thời, kiên quyết tháo dỡ các công trình, bục bệ lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn.

Trong giai đoạn đầu, lực lượng chức năng của Thành phố sẽ xử lý vi phạm ở tất cả các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.

Sau khi giải toả thông thoáng, ổn định, sẽ lập biên bản bàn giao lại cho chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm quản lý chống tái lấn chiếm.

THIÊN TÂM