BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chàng thượng uý mê ca cải lương 

Cập nhật ngày: 04/12/2017 - 14:27

BTN - Mê ca cải lương, Thượng uý chuyên nghiệp Nguyễn Thanh Phong, đang công tác tại Tiểu đoàn 24, Quân y thuộc Sư đoàn 5 luôn say mê tìm hiểu bộ môn này.

Thượng uý Nguyễn Thanh Phong trong một lần trình diễn tiết mục ca cải lương.

Mê ca cải lương, Thượng uý chuyên nghiệp Nguyễn Thanh Phong, đang công tác tại Tiểu đoàn 24, Quân y thuộc Sư đoàn 5 luôn say mê tìm hiểu bộ môn này.

Quê Phong ở Long Thành Bắc, thuộc huyện Hoà Thành- nơi từ lâu đã lưu truyền, tiếp nối và phát triển đờn ca tài tử phục vụ các nghi thức thờ, cúng của người dân theo đạo Cao Ðài. Những điệu lý, câu hát cải lương gắn bó mật thiết với đời sống của bà con nơi đây. Vì thế, từ nhỏ Phong đã rất thích nghe đờn ca tài tử cải lương. Anh may mắn được một nghệ nhân trong nhóm đờn ca tài tử gần nhà chỉ dạy cho cách ca.

Tốt nghiệp Trường trung cấp Y tế Tây Ninh, năm 2002, Nguyễn Thanh Phong tình nguyện đi bộ đội. Kết thúc khoá huấn luyện tân binh, chàng trai trẻ được phân công về công tác tại Bệnh xá Trung đoàn 5, Sư đoàn 5. Ban ngày, phấn đấu hoàn thành tốt công việc chuyên môn; buổi tối, Phong tham gia khoá học đờn ca tài tử đầu tiên về bài bản ngắn sân khấu cải lương do Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh nhà tổ chức trong thời gian 3 tháng. Càng học, Phong càng thấy ca cải lương thật thú vị. Ðược đơn vị động viên, tạo điều kiện, Phong đăng ký học liên tiếp các khoá nâng cao về bài bản tài tử cải lương.

Năm 2004, Phong được soạn giả Thanh Hiền trực tiếp dạy ca bài “Ánh lửa Tua Hai” do chính ông sáng tác. Tiết mục này đã được thu âm và phát trên sóng Ðài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Những năm sau đó, nhiều bài ca cải lương khác do Nguyễn Thanh Phong trình bày tiếp tục được lên sóng phát thanh truyền hình như: “Về lại chiến khu” (sáng tác của Thành Phương), “Bài ca muôn thủa” (sáng tác của Lê Vũ)- hát cùng Mộng Thảo, “Tiếng đàn khuya” (sáng tác của Thành Tâm). Ðặc biệt, năm 2010, bài “Sư đoàn 5 anh hùng” (sáng tác của Thanh Hiền) do Nguyễn Thanh Phong ca được Ðài Tiếng nói Việt Nam phát trong chương trình văn nghệ - thông tin tuổi trẻ của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Từ khi nhập ngũ đến nay, trong hoạt động văn nghệ, đặc biệt là các buổi giao lưu, hội thi, hội diễn của đơn vị, Nguyễn Thanh Phong luôn “cháy hết mình” với các tiết mục ca cổ. Các tiết mục do Phong thể hiện thường là “điểm nhấn” của chương trình. Những lần Sư đoàn 5 tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp quân khu và toàn quân, tiết mục ca cải lương do Nguyễn Thanh Phong trình bày thường đoạt huy chương vàng.

Say mê nghệ thuật, Thượng uý Nguyễn Thanh Phong càng làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Nhập ngũ năm 2002, chỉ sau đó một năm, anh đã được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, anh là thành viên Câu lạc bộ Âm nhạc dân tộc của Trung tâm Văn hoá tỉnh. Xác định phục vụ trong quân đội là nghề nghiệp của mình, Phong cho biết, anh luôn phấn đấu học tập, rèn luyện vươn lên, khi có điều kiện sẽ tiếp tục đi học để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, anh vẫn duy trì nguyên vẹn tình yêu và sự say mê đối với bộ môn nghệ thuật cổ truyền của dân tộc.

Minh Ðiệp