BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cháu đâm cậu, lãnh án 3 năm tù giam 

Cập nhật ngày: 23/05/2017 - 19:06

BTNO - TAND huyện Châu Thành vừa đưa ra xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Văn Sang (SN 1999, ngụ ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành).

Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ ngày 19.12.2016, anh Đặng Thế Giang (SN 1982) đến uống nước tại quán cà phê của chị Đặng Thị Duyên (SN 1977, ngụ ấp Sa Nghe, xã An Cơ) thì gặp Sang.

Giữa Sang, anh Giang và chị Duyên có quan hệ họ hàng, Sang gọi anh Giang bằng cậu, chị Duyên bằng dì. Trong lúc uống nước giữa Sang và anh Giang nảy sinh mâu thuẫn, Sang bị anh Giang đánh vào mặt và đạp vào người. Sau đó, được mọi người can ngăn nên cả hai đã đi về nhà.

Nguyễn Văn Sang trước tòa.

Do bực tức bị anh Giang đánh, Sang về nhà lấy con dao giấu trong người rồi quay lại quán cà phê của chị Duyên đợi anh Giang.

Đến 18 giờ cùng ngày, anh Giang đến quán của chị Duyên thì gặp Sang. Nhớ tới chuyện hồi trưa nên anh Giang lao vào định đánh tiếp đứa cháu họ, thì bị Sang dùng dao đâm trúng bụng.

Anh Giang được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh với thương tích 55%.

TAND huyện Châu Thành tuyên phạt Nguyễn Văn Sang 3 năm tù giam và phải bồi thường cho người bị hại 25 triệu đồng.

HQ