BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cháu đánh ông, lãnh án 9 tháng tù 

Cập nhật ngày: 21/02/2017 - 23:40

BTNO - Sáng ngày 21.2, Toà án nhân dân huyện Bến Cầu mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Kông (21 tuổi, ngụ ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) về tội “Cố ý gây thương tích” vì đánh người cũng là ông của mình.

Bị cáo Nguyễn Hồng Kông.

Theo cáo trạng và lời khai nhận tại phiên toà, do mâu thuẫn việc tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất với bà ngoại, vào khoảng 12 giờ ngày 28.9.2016, sau khi uống rượu, bị cáo Nguyễn Hồng Kông cầm một đoạn kim loại và 1 đoạn gỗ đến đập vào hàng rào bông bụp do ông Huỳnh Văn Dược (ông của Kông) trồng và gây gổ lớn tiếng.

Ông Dược vào nhà lấy 1 cây rựa và cầm một đoạn tầm vông ra đánh trúng đầu Kông, Kông lập tức cầm đoạn kim loại đánh trả ông Dược 4 cái, gây thương tích nặng, được gia đình đưa đi Bệnh viện huyện Gò Dầu cấp cứu.   

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Kông 9 tháng tù giam.  Riêng ông Huỳnh Văn Dược, do có hành vi đánh nhau, gây mất trật tự trị an ở địa phương nên đã bị Công an huyện Bến Cầu xử phạt hành chính theo quy định.

Gia Huấn