BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Tổng kết công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người năm 2016 

Cập nhật ngày: 10/02/2017 - 20:51

BTNO - Chiều 9.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Châu Thành tổ chức tổng kết công tác năm 2016.

Trong năm 2016, các cấp, các ngành huyện Châu Thành đã quan tâm, chỉ đạo và tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động nhiều phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, cùng tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, qua đó cung cấp nhiều tin có giác trị cho lực lượng công an.

Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Trí Cường trao giấy khen cho các tập thể.

Công an huyện đã tập trung thực hiện tốt các đợt cao điểm ra quân, tấn công trấn áp, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Năm qua, công an huyện đã tiếp nhận 112 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, giảm 12 vụ so cùng kỳ, trong đó trật tự xã hội xảy ra 86 vụ, tăng 22 vụ so với cùng kỳ năm 2015; cờ bạc phát hiện 6 vụ với 56 đối tượng, giảm 2 vụ so cùng kỳ; ma túy phát hiện 3 vụ với 5 đối tượng; kinh tế phát hiện 2 vụ 2 đối tượng; trộm cắp tài sản 40 vụ; giao cấu với trẻ em 3 vụ…

Trong năm, công an huyện Châu Thành đấu tranh triệt phá 5 chuyên án, khởi tố 29 đối tượng. Về tình hình người nghiện ma túy, hiện nay 15/15 xã, thị trấn đều phát hiện người nghiện ma túy.

Về tội phạm kinh tế, trong năm, các lực lượng chức năng phát hiện và bắt 112 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, tịch thu trên 46.000 gói thuốc lá, 4.100 kg đường cát, 41 xe môtô, 1 xe ôtô…

Các loại tội phạm khác được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ. Ngoài ra, lực lượng chức năng huyện còn tăng cường kiểm tra công tác lưu trú, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy từ nơi khác đến, không để hình thành các điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện.

Nhân hội nghị tổng kết, có 14 cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc; 3 tập thể, 9 cá nhân được UBND huyện Châu Thành khen thưởng.

Gia Hân