Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Tổng kết hoạt động hợp tác năm 2018 với các huyện giáp biên 

Cập nhật ngày: 29/11/2018 - 19:04

BTNO - Ngày 28.11, Ban CHQS huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác năm 2018 với Chi khu quân sự 2 huyện Romeas Haek và Romduol của tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia).

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban CHQS huyện Châu Thành và Chi khu quân sự hai huyện Romeas Haek, RomDuol đã thông báo với nhau tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới trong năm 2018.

Ban CHQS huyện Châu Thành và lãnh đạo 2 Chi khu quân sự huyện Romeas Haek, RomDuol đã ký kết biên bản hợp tác năm 2019.

Trong năm 2018, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa huyện Châu Thành với 2 huyện Romeas Haek và Romduol luôn ổn định. Chính quyền hai nước hai bên biên giới đã có nhiều biện pháp tuyên truyền để người dân nhận thức và chấp hành ngày càng tốt chính sách, pháp luật của hai nước. Hai bên tiếp tục phối hợp xác minh thông tin tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ, quân tình nguyện, các chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh trên địa bàn Chi khu quân sự huyện Romeas Haek và RomDuol.

Ngoài ra, Ban CHQS huyện Châu Thành đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện hỗ trợ Tiểu khu quân sự tỉnh SvayRieng, Chi khu quân sự RomDuol, Chi khu quân sự Romeas Haek và các đồn, trạm, xã đối diện với số tiền 273 triệu đồng; quan tâm chỉ đạo lực lượng công an, quân sự huyện phối hợp tốt với các huyện Romeas Haek, RomDuol và lực lượng biên phòng tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực tuyến biên giới.

Tuy nhiên, trong năm 2018, hoạt động phối hợp giữa Châu Thành và 2 huyện Romeas Haek, RomDuol vẫn còn một số mặt hạn chế như: chưa tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo quy chế kết nghĩa; công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa các đơn vị có lúc thông báo chưa kịp thời…

Tại hội nghị, Ban CHQS huyện Châu Thành cùng lãnh đạo 2 Chi khu quân sự huyện Romeas Haek và RomDuol đã nhất trí với nội dung báo cáo kết quả hợp tác. Hai bên khẳng định, trong thời gian tới luôn giữ mối quan hệ hợp tác theo phương châm “Đoàn kết, hữu nghị, láng giềng thân thiện cùng phát triển”, duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với chính quyền, LLVT và nhân dân Campuchia giáp ranh với huyện Châu Thành.

Dịp này, hai bên ký kết biên bản hợp tác năm 2019.

Duy Thức