BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chém chết vợ chỉ vì ghen tuông 

Cập nhật ngày: 03/05/2018 - 22:28

BTNO - Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Võ Trùng Dương (tự Quẹo, 28 tuổi, ngụ tại ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, Châu Thành) về hành vi giết người.

Hiện trường vụ án mạng.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thân H. Nh. (27 tuổi, ngụ tại ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, Châu Thành).

Theo lời khai của Dương, khoảng 1 năm rưỡi nay, Dương và chị Nh. sống chung với nhau như vợ chồng cùng con gái 2 tuổi, con riêng của chị Nh. Hằng ngày, Dương đi làm thợ hồ, còn chị Nh. làm công nhân, cuộc sống êm đềm tưởng chừng cứ thế trôi qua với đôi vợ chồng trẻ.

Gần đây, Dương nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác nên hay ghen tuông. Ngày 1.5, Dương điện thoại cho vợ, nhưng chị Nh. không nghe máy, sau đó Dương đi uống rượu.

Đối  tượng Võ Trùng Dương.

Khi trở về nhà, biết vợ chở con gái đi chơi, Dương nổi cơn ghen tuông mù quáng, vớ lấy con dao phay để dưới yên xe mô tô rồi đi tìm vợ. Khi đến khu vực thuộc tổ 1 (ấp Sa Nghe, xã An Cơ, Châu Thành), Dương nhìn thấy vợ chở con gái chạy ngược chiều nên quay xe lại, dí theo chặn đầu xe và đánh chị Nh. 2 bạt tai.

Lúc này, Dương và chị Nh. cãi nhau kịch liệt, sau đó Dương rút con dao phay từ dưới yên xe ra chém nhiều nhát vào người vợ, làm chị Nh. gục tại chỗ. Thấy vậy, Dương ném con dao xuống kênh nước gần lề đường rồi đến bế con gái và kêu người dân đưa chị Nh. đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, chị Nh. đã tử vong.

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Châu Thành đến ngay hiện trường tiến hành điều tra, thu giữ 1 con dao phay mà Dương đã ném xuống dưới kênh nước, 2 xe mô tô và nhiều dấu vết phục vụ giám định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

T.N – Minh Nhật