BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhật Bản:

Chỉ số Nikkei đạt mức cao nhất trong 26 năm qua 

Cập nhật ngày: 06/01/2018 - 08:02

Chỉ số chứng khoán Nikkei trên thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) đã tăng điểm mạnh mẽ và chốt phiên tuần đầu tiên của năm mới 2018 ở mức cao nhất trong 26 năm qua.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/1, chỉ số Nikkei đã tăng 0,89 điểm, tương ứng 208,20 điểm, lên 23.714,53 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 1/1992. Cùng với mức tăng 0,89% điểm, chỉ số Topix tăng thêm 16,52 điểm, lên 1.880,34 điểm.

Diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Nhật Bản là hệ quả tiếp nối từ diễn biến sôi động đầy triển vọng của thị trường chứng khoán thế giới trong đêm 4/1. Cụ thể, chỉ số công nhiệp Dow Jones tại thị trường chứng khoán New York (Mỹ) lần đầu tiên vượt ngưỡng 25.000 điểm, trong khi chỉ số chứng khoán FTSE 100 tại London (Anh) cũng lập đỉnh mới sau chuỗi ngày liên tiếp tăng điểm.

"Bức tranh" sôi động của thị trường chứng khoán thế giới cho thấy tâm lý hứng khởi của các nhà đầu tư về triển vọng sáng sủa của kinh tế thế giới và giá dầu tăng mạnh trở lại.

Trong khi đó, chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương MSCI (không kể Nhật Bản) đã tăng gần 0,4% lên 585 điểm, tiến sát mức kỷ lục 591,5 điểm được thiết lập vào tháng 11/2007, trong đó chỉ số chứng khoán của Australia và Hàn Quốc có mức tăng mạnh nhất.

Như vậy, trong tuần đầu tiên của năm 2018, MSCI đã tăng tổng cộng 2,11%, đánh dấu tuần sôi động nhất trong gần 6 tháng qua./.

Nguồn chinhphu