BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ vì bụi cây tầm vông mà ra tay sát hại hàng xóm  

Cập nhật ngày: 27/05/2020 - 09:32

BTNO - Ngày 26.5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đoàn Văn Sơn (sn 1970, ngụ tại ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 23.5, do thấy bụi tầm vông của nhà ông Sơn mọc lấn qua nhà mình nên ông Lê Thanh Tuấn (sn 1972) lấy rựa ra chặt.

Đối tượng Đoàn Văn Sơn.

Thấy Tuấn chặt cây tầm vông của nhà mình, Sơn ra chửi bới và lấy cây cào cỏ đánh Tuấn, bị Tuấn dùng cây rựa đang cầm trên tay đánh lại. Sau đó, Sơn vào nhà lấy dao ra đâm Tuấn.

Hiện trường xảy ra án mạng.

Dù được người dân đưa vào Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu cấp cứu nhưng Tuấn đã tử vong, còn Sơn bị thương tích ở vai và chân.

Chỉ vì bụi tầm vông mọc không đúng chỗ, hai người đàn ông lại ẩu đả với nhau, dẫn đến người mất mạng, kẻ vào tù…

T.N – Minh Nhật