BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chiếm đoạt tài sản của tài xế xe ôm, lãnh án 30 tháng tù 

Cập nhật ngày: 05/03/2019 - 18:39

BTNO - Sáng 5.3, TAND huyện Bến Cầu mở phiên tòa xét xử Lê Hữu Phú (30 tuổi, ngụ khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do muốn có tiền để đánh bạc, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 21.7.2018, Lê Hữu Phú gọi điện cho anh Lê Văn Cường (người hành nghề chạy xe ôm) đến nhà trọ ở khu phố 4, thị trấn Bến Cầu để chở Phú đi rút tiền ở một trụ ATM tại huyện Gò Dầu.

Lê Hữu Phú trước tòa

Anh Cường đồng ý, lấy xe honda hiệu Wave Alpha biển số 70L-250.67, trị giá trên 8 triệu đồng đến chở Phú đi. Khi đến nơi, Phú không rút được tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt xe này và nói anh Cường chở sang thành phố Bavet (Campuchia) gặp bạn mượn tiền trả tiền xe.

Anh Cường chở Phú đến khu vực biên giới Cầu Trắng (ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu). Tại đây, Phú nói dối với anh Cường ngồi đợi để lấy xe đi qua Campuchia rước bạn về là có tiền. Tuy nhiên, khi mượn được xe, Phú liền chạy sang Bavet cầm cố cho tiệm cầm đồ lấy 8 triệu đồng vào casino đánh bạc và thua hết.

Ngồi đợi đến 21 giờ cùng ngày, anh Cường gọi điện thì Phú nói đã đem xe cầm cố đánh bài thua hết rồi. Sau đó khoảng 10 ngày, anh Cường đến Công an xã Long Thuận trình báo sự việc và yêu cầu giải quyết. Riêng Phú bỏ trốn, khoảng 4 tháng sau, ngày 11.12.2018 thì đến Công an huyện Bến Cầu đầu thú.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Phú 30 tháng tù. Gia đình Phú cũng đã bồi thường thiệt hại xong cho anh Cường số tiền 15 triệu đồng.

Phú từng có 2 tiền án vào năm 2008 và 2009, bị TAND huyện Gò Dầu xử phạt 6 tháng tù và TAND tỉnh xử phạt 8 năm tù về tội trộm cắp và cướp tài sản.

Gia Huấn