BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính ủy Quân khu 7 thăm, chúc Tết Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 03/02/2018 - 22:45

BTNO - Nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018, chiều 2.2, Trung tướng Phạm Văn Dỹ- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và lực lượng vũ trang tỉnh.

Tiếp đoàn có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và lãnh đạo lực lượng Công an, Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ- Chính ủy Quân khu 7 tặng quà, chúc Tết lãnh đạo tỉnh Tây Ninh..

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Phạm Văn Dỹ chúc mừng thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tây Ninh đạt được trong năm qua. Có thể nói, những kết quả này đã góp phần tích cực vào việc củng cố quốc phòng - an ninh, tạo động lực mạnh mẽ cho lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó,.

Chính ủy Quân khu 7 mong muốn, năm 2018, tỉnh Tây Ninh tiếp tục tập trung xây dựng địa phương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đối với địa phương trong thời gian qua, đồng thời cũng bày tỏ quyết tâm tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong thời gian tới.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang huyện Bến Cầu.

Trước đó, Trung tướng Phạm Văn Dỹ cũng đã đến thăm các đơn vị bộ đội, dân quân làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ân cần thăm hỏi sức khỏe, công tác chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời nhắc nhở lực lượng vũ trang tỉnh nhà cần tích cực hơn nữa việc học tập, huấn luyện, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, chủ động nắm bắt tình hình để giải quyết kịp thời những vụ việc có thể xảy ra trong dịp tết, không để bị động bất ngờ.

Sơn Tòng