Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U15 quốc gia- Cúp Thái Sơn Bắc năm 2017:

Chủ nhà vào bán kết 

Cập nhật ngày: 09/08/2017 - 06:15

BTN - Với kết quả sau vòng loại bảng, trận bán kết 1 diễn ra vào chiều ngày 9.8 (lúc 16 giờ) trên sân Tây Ninh sẽ là cuộc đọ sức giữa U15 SLNA với U15 Viettel. Chiều ngày 10.8 (cũng vào lúc 16 giờ) trận bán kết 2 diễn ra giữa U15 PVF với chủ nhà U15 Tây Ninh.

Đội bóng đá U15 Tây Ninh lần đầu tiên giành quyền vào bán kết giải ở vị trí Nhì bảng A.

Ngày 6 và 7.8 vừa qua, vòng chung kết (VCK) giải bóng đá vô địch U15 quốc gia- Cúp Thái Sơn Bắc năm 2017 tiếp tục diễn ra lượt trận cuối cùng của vòng loại bảng, qua đó xác định được 4 đội bóng xuất sắc nhất giành quyền vào bán kết.

Ở bảng A, cả 2 trận đấu loại cuối cùng đều diễn ra sôi nổi. Trên sân Tây Ninh là cuộc đối đầu giữa chủ nhà U15 Tây Ninh với U15 Sông Lam Nghệ An (SLNA). Ra sân với đội hình dự bị, đội chủ nhà nhập cuộc một cách thận trọng.

Hầu hết thời gian của hiệp đấu đầu tiên không có tình huống nguy hiểm nào xảy ra với cả 2 bên. Cuối hiệp 1, U15 Tây Ninh mới tạo được 2 cơ hội ăn bàn, song cả Trung Hậu (9) và Thanh Nhàn (20) đều dứt điểm thiếu chính xác.

Hiệp 2, các pha phối hợp tấn công của đội chủ nhà chưa đủ tinh tế để xuyên thủng được hàng thủ đội khách. Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 0-0. Với kết quả này, SLNA và Tây Ninh chia nhau 2 vị trí Nhất, Nhì của bảng A, cùng vào bán kết.

Trong trận đấu cùng giờ trên sân Hoà Thành, đương kim vô địch U15 Hoàng Anh Gia Lai  (HAGL) đã thắng U15 FLC Thanh Hoá tới 4 bàn không gỡ, do công của Duy Tâm (18), Văn Đan (4) và Việt Hoàng (22). Thắng đậm nhưng do kém 1 điểm so với đội chủ nhà, U15 HAGL không bảo vệ được ngôi vương, đành phải chia tay VCK trong tiếc nuối.

Ở bảng B, đáng chú ý là trận đọ sức trên sân Hoà Thành giữa U15 Viettel với U15 Sannatech Khánh Hoà (S.KH), bởi đội nào thắng là giành được quyền vào bán kết. Các cầu thủ U15 Viettel sớm chiếm ưu thế trên sân, ngay phút thứ 3 đã có bàn thắng dẫn trước sau cú đá bồi hiểm hóc của Đức Trung (5).

Đội này tiếp tục có hàng loạt tình huống ăn bàn sau đó, nhưng do dứt điểm kém, nên đều bỏ qua cơ hội. Tuy vậy, kết thúc trận đấu, U15 Viettel vẫn ghi thêm được 2 bàn thắng do công của Bá Dương (23) và Đức Hiếu (16), ấn định chiến thắng cách biệt 3-0, giành quyền vào vòng bán kết ở vị trí Nhì bảng.

Trong trận đấu cùng giờ trên sân Tây Ninh, đội U15 PVF thắng U15 Đồng Nai với tỷ số 12-0, để vào bán kết ở ngôi đầu bảng.

Với kết quả sau vòng loại bảng, trận bán kết 1 diễn ra vào chiều hôm nay 9.8 (lúc 16 giờ) trên sân Tây Ninh sẽ là cuộc đọ sức giữa U15 SLNA với U15 Viettel.

Chiều ngày 10.8 (cũng vào lúc 16 giờ) trận bán kết 2 diễn ra giữa U15 PVF với chủ nhà U15 Tây Ninh. Hai đội thắng ở vòng bán kết sẽ giành quyền vào chung kết (được tiến hành vào chiều ngày 12.8), trong khi 2 đội thua sẽ nhận giải Ba đồng hạng. Cả 2 trận bán kết và chung kết đều được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

TUẤN ANH