BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh dự khai hội đầu xuân tại tỉnh Prey Veng (Campuchia) 

Cập nhật ngày: 15/04/2018 - 15:12

BTNO - Đây là lần đầu tiên chính quyền tỉnh Prey Veng tổ chức khai hội đầu xuân với nhiều hoạt động quy mô, đặc sắc.

Một tiết mục múa truyền thống của dân tộc Khmer.

Chiều 14.4, Đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân dẫn đầu đã đến tham dự Lễ khai hội đầu xuân năm 2018 của tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia).

Cùng với đoàn Tây Ninh còn có đoàn đại biểu của các tỉnh Long An và Đồng Tháp. 

Phó Thủ tướng Campuchia Sar Kheng tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Chương trình lễ diễn ra tại Đài tưởng niệm Ngài Chea Sim- cố Chủ tịch Thượng viện Campuchia. Đến dự có ngài Sar Kheng- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia và phu nhân cùng lãnh đạo tỉnh Prey Veng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, nhân dân tỉnh Prey Veng và toàn thể người dân Campuchia; đồng thời mong muốn hoạt động ngoại giao giữa hai địa phương, hai quốc gia ngày càng được tăng cường, thắm tình hữu nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân tặng hoa cho ngài Chia So Methy- Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng.

Lễ khai hội đầu xuân năm nay của tỉnh Prey Veng mang chủ đề chung tay xây dựng Campuchia thịnh vượng, ổn định. Đây là lần đầu tiên chính quyền địa phương tổ chức khai hội đầu xuân với nhiều hoạt động quy mô, đặc sắc như: gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian, sân khấu ca nhạc… nhằm phục vụ nhu cầu vui xuân, giải trí của người dân.

Người dân Campuchia hào hứng tham gia lễ hội té nước.

Hoạt động diễn ra trong 3 ngày, từ 14-16.4. Ngay sau chương trình lễ, đông đảo người dân Campuchia đã tham gia lễ hội té nước truyền thống với mong muốn gột rửa những điều không may và đón chào một năm mới an lành, hạnh phúc.

K.K