BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chùa Thiền Lâm – Gò Kén: Khánh thành tượng Bồ tát Quán Thế Âm 

Cập nhật ngày: 17/03/2017 - 09:18

BTNO - Nhân ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm, sáng 16.3.2017 (nhằm 19.2 năm Đinh Dậu), Ban trụ trì chùa Thiền Lâm – Gò Kén cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành và an vị tượng Bồ tát Quán Thế Âm trước đại điện chùa.

Tượng Quán Thế Âm Bồ tát trước đại điện Chùa Thiền Lâm-Gò Kén.

Dự lễ khánh thành có ông Hồ Đức Hải – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, Thượng tọa Thích Huệ Tâm- Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành,  huyện, thành phố cùng hàng ngàn người dân, phật tử trong và ngoài tỉnh.

Biểu diễn trống hội mừng lễ khánh thành tượng Quán Thế Âm Bồ tát.

Tượng Quán Thế Âm Bồ tát được khởi công vào ngày 2.11.2012 (ngày 19.9 năm Nhâm Thìn), với chiều cao 25m. Tổng chi phí xây dựng hơn 9 tỷ 643 triệu đồng, trong đó, các mạnh thường quân, doanh nghiệp, phật tử trong và ngoài tỉnh đóng góp trên 8,3 tỷ đồng.

Các đại biểu dự lễ khánh thành tượng Quán Thế Âm Bồ tát.

Đây là tượng Phật lớn nhất từ trước đến nay được xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Thiện Nghĩa cảm ơn các cấp lãnh đạo chính quyền đã tạo điều kiện và các tăng ni phật tử, mạnh thường quân, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã chung tay góp sức cùng nhà chùa trong quá trình xây dựng đến ngày hoàn thành công trình, đáp ứng được lòng mong mỏi của người dân, phật tử trong và ngoài tỉnh.

Ông Hồ Đức Hải – Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa cho Đại đức Thích Thiện Nghĩa nhân lễ khánh thành tượng Quán Thế Âm Bồ tát.

Hòa thượng Thích Huệ Tâm- Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh phát biều chúc mừng chùa Thiền Lâm – Gò Kén.

Hòa thượng Thích Huệ Tâm- Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm, tạo mọi điều kiện để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh hoạt động tốt, đặc biệt là tạo điều kiện để chùa Thiền Lâm – Gò Kén hoàn thành được bức tượng Quán Thế Âm Bồ tát như ngày hôm nay. Hòa thượng cũng mong muốn người dân, phật tử tích cực làm việc thiện, giúp đỡ mọi người còn khó khăn trong cuộc sống, cầu nguyện cho đất nước thanh bình, gia đình no ấm, hạnh phúc đúng như Phật pháp đã dạy.

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng Quán Thế Âm Bồ tát.

Dịp này, Ban trụ trì chùa đã tặng 300 phần quà cho các hộ nghèo, khó khăn ở địa phương.

Chiều cùng ngày, tại chùa Thiền Lâm – Gò Kén đã có buổi diễn thuyết của Hòa thượng Thích Huyền Diệu đến từ Ấn Độ thuyết giảng về Phật pháp, sau đó là lễ thả đèn hoa đăng. Trước đó, vào đêm 15.3 đã diễn ra họat động văn nghệ chào mừng lễ khánh thành tượng Quán Thế Âm Bồ tát.

Hữu Thiện