BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chúc mừng World Wide Web ra đời 30 năm! 

Cập nhật ngày: 13/03/2019 - 09:21

World wide web (WWW) hay gọi tắt là Web không phải là Internet mà chỉ là một trong những ứng dụng Internet đầu tiên.

World wide web đại diện cho hàng tỷ các trang nội dung công khai có kết nối với Internet toàn thế giới. WWW là tên gọi mở rộng của các trang HTML trên Internet. Người dùng có thể dùng trình duyệt như Firefox, Chrome, Cốc Cốc... để xem nội dung trên đó.

World Wide Web chính thức ra đời ngày 12-3-1989, do vậy hôm nay Google Doodle kỷ niệm 30 năm sự xuất hiện của ứng dụng này.

Dù thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng World Wide Web lại xuất phát từ ý tưởng tạo ra kênh để trao đổi các công trình nghiên cứu vật lý thông qua máy tính tại Tổ chức nghiên cứu hạt nhân Châu Âu (CERN) ở Geneva, Thụy Sĩ.

Cha đẻ của World wide web là Tim Berners – Lee. Năm 1989 khi làm việc ở CERN, Tim Berners – Lee, một nhà vật lý học người Anh đồng thời là một chuyên gia về máy tính, đã nghiên cứu và xây dựng một mạng lưới giúp các đồng nghiệp kết nối tốt hơn. Khi đó ông mới 33 tuổi. Sau đó, Tim Berners nảy ra ý tưởng toàn cầu hóa dự án.

Năm 1991, Tim Berners công bố một trang web đầu tiên lên Internet.

Năm 1992, số lượng máy chủ web trên toàn thế giới đã tăng lên tới 50 máy.

Ban đầu, Berners-Lee đã hình dung ra "một cơ sở dữ liệu siêu văn bản lớn với các liên kết được gõ" để giúp các đồng nghiệp của mình tại CERNchia sẻ thông tin giữa nhiều máy tính.

Ông chủ của Berners-Lee cho phép ông có thời gian để phát triển sơ đồ khiêm tốn thành mô hình hoạt động, viết ngôn ngữ HTML, ứng dụng HTTP và WorldWideWeb.app, trình duyệt web và trình soạn thảo trang đầu tiên. Đến năm 1991, các máy chủ Web bên ngoài đã hoạt động.

Web ra đời đã cách mạng hóa cuộc sống như chúng ta biết, mở ra thời đại thông tin. Ngày nay, có gần 2 tỷ trang web trực tuyến. Bạn không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có Web.

Web là sự đổi mới mạnh mẽ nhất trong thời đại chúng ta

Nguồn Infonet