Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chức vô địch V.League mùa bóng 2018 đã có chủ 

Cập nhật ngày: 10/09/2018 - 20:11

Thắng SLNA 2-0 lượt trận thứ 21, CLB Hà Nội giành chức vô địch Giải vô địch quốc gia Nuti Cafe V.League 2018 trước 5 vòng đấu.

Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng chiến thắng. Ảnh: www.vnleague.com

Tối 9/9, trên SVĐ Hàng Đẫy, trước một lượng khán giả kỷ lục- 16.000 người, CLB Hà Nội gặp đội Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở lượt trận thứ 21 giải vô địch quốc gia.

Sau 20 vòng đấu, các cầu thủ Hà Nội đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 51 điểm, nhiều hơn 16 điểm so với đội bám đuổi là Sanna Khánh Hoà. Vì vậy, nếu giành 3 điểm trong trận đấu này, đội bóng của ông Chu Đình Nghiêm và các cầu thủ Văn Quyết, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh… sẽ đăng quang ngôi vô địch trước 5 vòng đấu. 

Đến Hà Nội lần này, các cầu thủ SLNA đang giữ “chiến tích” 8 trận thắng liên tiếp (kế từ vòng đấu thứ 13) và họ rất muốn giành trận thắng thứ 9. Thêm nữa, SLNA cũng muốn trả sòng phẳng “món nợ” khi thua Hà Nội 1-2 ở trận lượt đi (vòng đấu thứ 10, ngày 30/5) trên sân Vinh.

Tuy nhiên, các cầu thủ thành Vinh cũng không có đủ lực lượng thật mạnh để có thể “áp đảo” đội Hà Nội do 2 tuyển thủ U23 là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh bị chấn thương trong trận bán kết Cúp quốc gia, gặp FLC Thanh Hóa (ngày 5/9).

Với đội bóng Thủ đô, dù lực lượng cũng bị ảnh hưởng khá nhiều sau ASIAD do chấn thương (Đỗ Hùng Dũng) hoặc do thi đấu quá tải (Văn Quyết, Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng…) nhưng các chuyên gia bóng đá cho rằng SLNA cũng rất khó để chơi đôi công với các cầu thủ Hà Nội.

Trận đấu lượt về trên sân Hàng Đẫy đã minh chứng SLNA dù lép vế hơn nhưng cũng phải đến phút 61 (hiệp 2), Hoàng Vũ Samson mới phá vỡ được thế bế tắc, ghi bàn mở tỷ số cho đội Hà Nội.

Sau đó, đến phút bù giờ thứ 3 (90+3), Hoàng Vũ Samson ghi bàn thắng thứ 2 cho đội Hà Nội, cũng là bàn thứ 2 của riêng mình trong trận đấu này, kết thúc trận đấu đầy nỗ lực của các cầu thủ  chủ sân Hàng Đẫy.

Thắng SLNA, CLB Hà Nội chính thức đăng quang ngôi vô địch Nuti Cafe V.League 2018 sớm 5 vòng đấu với 54 điểm, bỏ xa đội bám đuổi là Sanna Khánh Hòa tới 16 điểm. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho một đội bóng “cung cấp” nhiều cầu thủ nhất cho Đội tuyển U23 quốc gia và Đội tuyển Olympic Việt Nam.

Sau vòng 21, TOP 5 trên bảng xếp hạng V.League là các đội: Hà Nội (54 điểm), Sanna Khánh Hòa (38 điểm), FLC Thanh Hóa (33 điểm), SLNA (32 điểm), Than Quảng Ninh (30 điểm).

Ở 5 trận còn lại của mùa bóng, chức Á quân khó “tuột” khỏi tay đội Sanna Khánh Hòa. Trong khi đó, ngôi thứ Ba Giải vô địch quốc gia sẽ là cuộc đấu gay cấn giữa FLC Thanh Hóa, SLNA và Than Quảng Ninh.

Còn để trụ hạng, tân binh Nam Định (18 điểm) và Sổ xố kiến thiết Cần Thơ (17 điểm) sẽ phải rất nỗ lực để “không bị bỏ lại phía sau”.

Nguồn Chinhphu