BAOTAYNINH.VN trên Google News

Có khả năng thủ lĩnh Daesh đã chết 

Cập nhật ngày: 23/06/2017 - 09:12

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, Oleg Syromolotov hôm 22.6 nói với hãng tin Spunik rằng, có “khả năng cao” là lãnh đạo nhà nước hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã bị giết trong các cuộc không kích của máy bay chiến đấu Nga hồi tháng rồi.

Ông Syromolotov nhấn mạnh rằng: “thông tin hiện đang được kiểm tra lại qua nhiều kênh khác nhau”.

Chân dung lãnh đạo nhà nước hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Flickr

Trước đó, hôm 16.6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thủ lĩnh IS tối cao Abu Bakr al-Baghdadi có thể nằm trong nhóm các thủ lĩnh IS cấp cao đến tham dự cái gọi là hội đồng quân sự Daesh và bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Nga ở thành trì Raqqa, miền Bắc Syria hôm 28.5.2017. 330 tay súng IS cũng đã chết trong cuộc không kích nói trên.

Tuy nhiên, bình luận về thông tin này, Ngoại trưởng Nga nói, ông không thể cung cấp bằng chứng xác thực rằng thủ lĩnh IS thực sự đã chết.

Năm 2014, al-Baghdadi, một giáo sĩ hồi giáo và thời điểm đó là thủ lĩnh Daesh của Iraq và vùng cận Đông (ISIL, hay nhóm khủng bố IS), đã tuyên bố thiết lập một đế chế hồi giáo và tự xưng là vua Hồi.

Tin tức về cái chết của al-Baghdadi nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông thế giới hồi tháng 11 năm 2014, tháng 4 năm 2015, tháng 6, tháng 10 và tháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017.

THUÝ TRINH

Theo Spunik