BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ gọi vụ bạo động Charlottesville là “sự khủng bố” 

Cập nhật ngày: 14/08/2017 - 10:04

Herbert McMaster, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, những sự kiện tại thành phố Charlottesville, thuộc bang Virginia là nhằm “gieo rắc nỗi sợ hãi”.

Trả lời phỏng vấn đài ABC, McMaster nói: “Bất kỳ lúc nào bạn thực hiện một vụ tấn công chống lại người khác nhằm khích động sự sợ hãi, đó là khủng bố”.

Lực lượng cứu hộ giúp một người bị thương sau khi một chiếc xe ô tô lao vào một đám đông tuần hành hôm 12.8. Ảnh: AP

Theo ông Herbert McMaster, vụ bạo lực tại Charlottesville là “một hành động phạm tội chống lại người Mỹ”.

Ông nói thêm rằng, vụ đâm xe ô tô vào đám đông tuần hành có thể là “vì động cơ thù ghét và cố chấp”.

Vào sáng 12.8, hàng nghìn người tham gia cuộc tuần hành “Đoàn kết phe cánh hữu” và những người phản đối đã xô xát với nhau. Căng thẳng leo thang sau khi một chiếc xe ô tô lao vào một đám đông tuần hành trên một con phố tại thành phố Charlottesville, làm 3 người thiệt mạng và ​gần 20 người bị thương.

Hiện vẫn chưa rõ vụ đâm xe có liên quan tới đụng độ trước đó giữa những người theo chủ nghĩa da trắng và người biểu tình hay không.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 12.8 cũng thông báo mở một cuộc điều tra dân sự, nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ xe ôtô lao vào đám đông tuần hành trên một con phố tại thành phố Charlottesville.

Thuý Trinh

Theo Spunik