BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Gò Dầu: Bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản 

Cập nhật ngày: 03/04/2019 - 14:16

BTNO - Vào lúc 10 giờ ngày 2.4.2019, Công an huyện Gò Dầu tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng Trần Tấn Lộc (31 tuổi) và Nguyễn Hữu Hiệp (26 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 1.4, chị Nguyễn Kim Phượng (50 tuổi, ngụ khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) đi từ nhà đến lò gạch để bán hàng.

Đến khu vực ấp Xóm Mới 2 (xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu), chị Phượng bị 2 thanh niên chạy cùng chiều áp sát giật sợi dây chuyền trọng lượng hơn 8 chỉ vàng 18K. Chị Phượng tri hô cướp và chạy đuổi theo khoảng 4 km thì mất dấu bọn chúng, sau đó chị đến Công an trình báo sự việc.

Hiệp, Lộc cùng số tang vật bị Công an thu giữ.

9 giờ sáng cùng ngày, khi ra khỏi nhà đến tiệm tạp hoá mua đồ, chị Đặng Thị Chói (49 tuổi, ngụ ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu) bị 2 thanh niên giật dây chuyền có trọng lượng 3,3 chỉ vàng 18K. 

Qua điều tra, Công an huyện Gò Dầu xác định và nhanh chóng bắt giữ 2 tên cướp giật Trần Tấn Lộc và Nguyễn Hữu Hiệp. Qua khám xét, Công an thu giữ 3 sợi dây chuyền vàng, 1 mặt dây chuyền, 1 đoạn dây chuyền có tổng trọng lượng gần 8 chỉ, 4 triệu đồng, 1 xe mô tô BS 59L1- 433.10 và 3 điện thoại di động.

Bước đầu làm việc, Lộc và Hiệp khai nhận cả hai từ TP.HCM lên Trảng Bàng thuê nhà trọ ở. Để thực hiện các vụ cướp, Lộc điều khiển xe chở Hiệp đến khu vực huyện Gò Dầu, chọn khu vực vắng người và tìm những phụ nữ có đeo nữ trang thì Lộc áp xe vào nạn nhân để Hiệp ra tay cướp tài sản. Với thủ đoạn như trên, chỉ trong vòng 2 ngày chúng đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Được biết, Lộc và Hiệp đã có tiền án về tội cướp giật tài sản, Hiệp chấp hành xong án phạt tù năm 2017 còn Lộc chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5.2018.

Tuyết Nhung