Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh: Tổ chức sinh hoạt chính trị tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam 

Cập nhật ngày: 22/03/2023 - 11:03

BTNO - Tối 20.3, tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Công an Tây Ninh tổ chức “Hành quân về nguồn” kết hợp tuyên dương cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu năm 2022, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11.3.1948 - 11.3.2023) và 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1930 - 26.3.2023)”.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Nhìn lại chặng đường lịch sử chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Tây Ninh, chúng ta có thể đánh giá rằng: “Tuổi trẻ Công an tỉnh đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị và tổ chức học tập tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”, lực lượng thanh niên của Công an tỉnh không ngừng trưởng thành về mọi mặt, thể hiện bản lĩnh của người chiến sĩ Công an không ngại khó khăn, gian khổ vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ; khẳng định vị trí, vai trò, là lực lượng nòng cốt của Công an tỉnh; đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Công an tỉnh đề ra”.

Tiết mục văn nghệ của đoàn viên thanh niên Công an tỉnh.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ Đoàn Công an tỉnh qua các thời kỳ; đồng thời tuyên dương 30 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác chuyên môn và phong trào Đoàn Thanh niên.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cùng với Đoàn Thanh niên 9 huyện, thị, thành Đoàn ký kết “Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2027”.

Đoàn viên thanh niên Công an Tây Ninh viếng tượng đài Bác Hồ.

Trước đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Bia Chiến thắng- nơi ghi danh hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CAND Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; viếng tượng đài Bác Hồ, tượng đài cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Tấn Lực