BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chào mừng đại hội công đoàn viên chức tỉnh tây ninh lần thứ iii, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công đoàn viên chức Tây Ninh: Nhiều hoạt động nổi bật 

Cập nhật ngày: 22/12/2017 - 12:33

BTN - Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn viên chức tỉnh có nhiều hoạt động đáng ghi nhận. Nổi bật là công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Đoàn viên Công đoàn tham gia hội thi kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Tân- Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cho biết, 5 năm qua, công đoàn cơ sở đã kết nạp được 365 đoàn viên, chuyển đến 631 người, chuyển đi 465 người và giảm khác 283 người. So với đầu nhiệm kỳ, tăng 248 đoàn viên. Hiện Công đoàn viên chức tỉnh trực tiếp quản lý 3.574 đoàn viên công đoàn/3.674 CBCCVCLÐ.

Song song với việc phát triển đoàn viên công đoàn, công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh được Công đoàn viên chức tỉnh thường xuyên quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn viên chức tỉnh đã chỉ đạo 50 lượt CÐCS tổ chức đại hội bảo đảm đúng quy trình.

Ðội ngũ cán bộ Công đoàn ngày càng lớn mạnh, số lượng đoàn viên công đoàn ngày càng tăng. Chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở ngày càng tốt hơn, tỷ lệ đạt vững mạnh tăng so đầu nhiệm kỳ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Công đoàn viên chức tỉnh mở 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn từ tổ phó trở lên, đạt 100% nghị quyết Ðại hội Công đoàn đề ra. Ban Chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh cũng từng bước được củng cố, kiện toàn; 100% cán bộ có trình độ đại học và trên đại học, được đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; đội ngũ cán bộ được sắp xếp hợp lý, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Trong 5 năm qua, các công đoàn cơ sở đã giới thiệu 382 đoàn viên ưu tú xuất sắc trong các phong trào, đã có 369 người được kết nạp Ðảng- đạt 105% so chỉ tiêu nghị quyết Ðại hội II Công đoàn viên chức tỉnh (350).

Bên cạnh đó, hoạt động nữ công cũng được chú trọng. Tổng số CBCCVCLÐ nữ hiện nay là 1.560- chiếm 42,46%, hầu hết cán bộ nữ trong khối đều có trình độ đại học và cao đẳng. Nhiệm kỳ qua, hoạt động nữ công không ngừng đổi mới cả nội dung lẫn hình thức.

Ban Nữ công các CÐCS đã tham mưu cho BCH Công đoàn tổ chức học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản tuyên truyền về giới như Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... và kiến thức trong cuộc sống hằng ngày như nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, nội trợ, kế hoạch hoá gia đình, phòng, chống tệ nạn xã hội... 100% được học tập Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27.4.2007, của Bộ Chính trị về “Công tác cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”, hướng tới mục tiêu xây dựng người phụ nữ yêu nước, tri thức, có sức khoẻ, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng.

Nữ CBCCVCLÐ còn tham gia nhiệt tình các hoạt động xã hội, đóng góp cho quỹ từ thiện, hoạt động ủng hộ các xã khó khăn, đồng bào bị thiên tai, bão lũ, ủng hộ quỹ “Mái ấm Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động. Hằng năm, có 98% nữ CBCCVCLÐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở.

Năm 2015, qua tổng kết 5 năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng 1 cá nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh khen 3 tập thể và 2 cá nhân, Công đoàn viên chức tỉnh khen 6 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm liên tục.

 Phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLÐ và hoạt động Công đoàn cũng luôn được Công đoàn viên chức tỉnh chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn viên chức thường xuyên vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước, thi đua hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hằng năm.

Các phong trào thi như: Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, Ðăng ký các công trình sản phẩm, Việc làm hữu ích trong Tháng Công nhân, Phụ nữ hai giỏi, Thi đua nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích, Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... đều được cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng.

Việc tổ chức phong trào thi đua ngày càng đi vào nề nếp, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, là chỉ tiêu phấn đấu của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Kết quả trong 5 năm qua, đã có 386 tập thể Lao động xuất sắc, 696 tập thể Lao động tiên tiến; 182 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ, ngành; 1.724 Chiến sĩ thi đua cơ sở và 7.275 lượt Lao động tiên tiến. Các cấp Công đoàn được tặng 1 cờ thi đua, 3 bằng Lao động sáng tạo, 10 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và 4 bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức Việt Nam tặng 4 cờ thi đua và 94 bằng khen; Công đoàn viên chức tỉnh tặng 239 giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Nhìn chung, phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn luôn được sự quan tâm của các cấp uỷ Ðảng, của các cấp chính quyền nên ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng ngày được nâng lên. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.

Thái Hoà