Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng:

Công tác khuyến học, khuyến tài đạt kết quả tích cực 

Cập nhật ngày: 20/02/2020 - 19:27

BTNO - Sáng 20.2, Hội Khuyến học thị xã Trảng Bàng tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đến dự có ông Lê Minh Thành- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh.

Năm 2019, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thị xã Trảng Bàng tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm.

Thị xã Trảng Bàng hiện có 11 Hội Khuyến học cơ sở, 233 Chi hội và hơn 1.000 Ban Khuyến học với tổng số hơn 74.400 hội viên. Trong năm, đã vận động Quỹ khuyến học đạt hơn 8,1 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ hàng ngàn giáo viên, học sinh và ủng hộ giúp đỡ nhiều cơ sở giáo dục khác.

Hội Khuyến học 11 xã, phường của thị xã Trảng Bàng ký kết giao ước thi đua khuyến học năm 2020.

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học thị xã Trảng Bàng còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, các ban, ngành, đoàn thể vận động trao tặng hơn 1.100 suất học bổng, 263 xe đạp, 2.000 phần quà và hơn 64.500 quyển tập, bộ sách giáo khoa, các dụng cụ học tập cho các em học sinh nghèo hiếu học, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, với tổng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng.

Việc triển khai đại trà các mô hình học tập theo Quyết định 281 ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 44 ngày 12/12/2014 của Bộ GD&ĐT trên địa bàn Trảng Bàng tiếp tục được đẩy mạnh. Cuối năm 2019, toàn thị xã có 96% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 100% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 100% các xã, thị trấn và 95% khu phố, tổ dân cư được công nhận “Cộng đồng học tập”; 100% đơn vị được công nhận “đơn vị học tập”.

Qua công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục truyền thống của dân tộc… góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, thị xã Trảng Bàng có 8 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; 12 tập thể và 13 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019 được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND, Hội Khuyến học tỉnh, thị xã khen thưởng.

Việt Khánh