BAOTAYNINH.VN trên Google News

Môn bóng chuyền HKPĐ tỉnh Tây Ninh năm học 2019-2020:

Cú “hattrick” của bóng chuyền Tân Châu 

Cập nhật ngày: 30/10/2019 - 08:24

BTN - Khởi tranh từ ngày 22.10 trên sân Trường THPT Tây Ninh và THPT Trần Đại Nghĩa, quy tụ 39 đội bóng chuyền nam và nữ thuộc 2 khối THCS và THPT tham gia, môn thi đấu thứ 2 của HKPĐ tỉnh Tây Ninh năm học 2019-2020 là bóng chuyền đã khép lại vào ngày 27.10 vừa qua, đánh dấu cú “hattrick” của bóng chuyền học sinh Tân Châu (TC), khi vô địch ở 3/4 nội dung thi đấu.

Đội bóng chuyền nữ P.GD Tân Châu (hàng ngồi) và THPT Tân Châu (hàng đứng) - bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng chuyền nữ khối THCS và khối THPT tại HKPĐ tỉnh Tây Ninh năm học 2019-2020

Khối THCS có 9 đội nam và 9 đội nữ tham gia. Ở giải nam, với đội hình mạnh và ăn ý, cả ĐKVĐ DMC và á quân TC đều duy trì được sức mạnh, dễ dàng giành quyền vào chung kết, sau khi vượt qua 2 đội Trảng Bàng (TBg) và Gò Dầu (GD) ở bán kết đều cùng tỷ số 2-0.

Trận chung kết giữa ĐKVĐ DMC và á quân TC đã diễn ra hết sức giằng co, khi điểm số liên tục bị so kè, tuy nhiên vào thời điểm quyết định, đội á quân TC thực hiện cuộc lật đổ thành công, vượt lên giành thắng lợi trong cả 2 ván với tỷ số sít sao 25/22 và 25/23, đồng thời chấm dứt chuỗi 5 năm vô địch liên tiếp của bóng chuyền học sinh DMC.

Ở giải nữ, cuộc đua đến chức vô địch đầy kịch tính. Trong cuộc đua này, với lối chơi lì lợm, đội Tân Biên (TB) đã giành suất đầu tiên vào chung kết, sau khi vượt qua hạng Ba năm trước TP. Tây Ninh (TP.TN) với tỷ số 2-1. Suất vào chung kết còn lại đã thuộc về ĐKVĐ TC, sau khi đánh bại á quân DMC với tỷ số 2-0. Trong trận chung kết, đội ĐKVĐ TC tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch mùa thứ 2 liên tiếp. 

Khối THPT có 10 đội nam và 11 đội nữ tham gia, cuộc đua đến chức vô địch đầy kịch tính. Ở giải nữ, với đội hình đồng đều cùng lối đánh chắc tay, ĐKVĐ TC tiếp tục toàn thắng các đối thủ ở vòng bảng để giành quyền vào chung kết, Suất vào chung kết còn lại thuộc về đội Lê Quý Đôn (LQĐ), sau khi bất ngờ “quật ngã” đội hạng ba năm trước Nguyễn Thái Bình (NTB) với tỷ số 2-1.

Trận chung kết giữa ĐKVĐ TC với tân binh LQĐ diễn ra đầy hào hứng, với ưu thế hoàn toàn thuộc về các nhà ĐKVĐ, khi dễ dàng đánh bại LQĐ chỉ sau 2 hiệp, bảo vệ thành công ngôi vô địch mùa thứ 2 liên tiếp. Ở giải nam, cuộc đua đến chức vô địch diễn ra hết sức giằng co. Trong cuộc đua này, với đội hình mạnh và ăn ý, ĐKVĐ NTB lần thứ 2 liên tiếp có mặt ở trận chung kết, sau khi vượt qua đối thủ mạnh Lê Hồng Phong (LHP) 2-1 ở bán kết.

Suất vào chung kết còn lại là tân binh Nguyễn Trãi (NT). Trong trận chung kết, đội ĐKVĐ NTB tổ chức phòng ngự và tấn công hiệu quả hơn nên giành thắng lợi, giữ vững ngôi vô địch mùa thứ 2 liên tiếp.

TUẤN ANH