BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cử tri quan tâm vấn đề thiếu thuốc BHYT, ô nhiễm môi trường ở nông thôn, quy định tách thửa đối với từng loại đất… 

Cập nhật ngày: 13/11/2019 - 19:07

BTNO - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh và kỳ họp HĐND cấp huyện/thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, trong hai ngày 12-13.11, đại biểu HĐND hai cấp đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri các địa phương.

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu đã thông báo đến cử tri về kỳ họp bất thường của HĐND hai cấp vừa qua và dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp HĐND tỉnh và cấp huyện sắp tới; trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các lần tiếp xúc trước.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 16 huyện Tân Biên gồm bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Tấn Đức- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Trung Hiếu- Phó trưởng phòng Kinh tế tài chính, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với cử tri Trà Vong.

Cử tri xã Trà Vong có ý kiến đề nghị các cấp, các ngành tạo điều kiện cho người dân được hợp thửa các phần đất liền thửa để thuận tiện cho việc quản lý sử dụng; Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ giá lúa xuống thấp để nông dân không bị thua lỗ và yên tâm đầu tư vào sản xuất; tạo điều kiện xác minh cho người tham gia kháng chiến hiện đang bị tật nguyền được hưởng các chế độ, chính sách của nhà nước.

Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Trà Vong.

* Cũng trên địa bàn huyện Tân Biên, các đại biểu HĐND tỉnh Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Kim Thị Hạnh- Phó trưởng Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên gặp gỡ đại diện cử tri xã Tân Bình.

Cử tri xã Tân Bình kiến nghị: Đường tỉnh 783 (từ quốc lộ 22B đến ngã 3 Lò Gò) bị hư hỏng nặng, cần sớm được nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông; đường giao thông tổ 13, ấp Tân Thạnh bị người dân hai bên đường lấn chiếm làm lòng đường nhỏ, hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại; cần nâng cấp sân của các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã để tránh tình trạng ngập nước, sình lầy trong mùa mưa.

Cử tri đề nghị các ngành chức năng cần hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ còn lại tại khu vực sân bay Thiện Ngôn; giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất của người dân kéo dài đã 20 năm; người dân đến khám bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm y tế huyện thường thiếu thuốc, phải mua bên ngoài về điều trị bệnh.  

Đức Thịnh

* Bà Lê Thị Cẩm Nhung- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gò Dầu, đại biểu HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu tiếp xúc với cử tri các xã Phước Thạnh, Phước Trạch và Thạnh Đức.

Trong cuộc tiếp xúc lần này, cử tri xã Phước Thạnh kiến nghị đến tổ đại biểu về việc ô nhiễm môi trường ở nông thôn có chiều hướng gia tăng từ việc rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi đến chăn nuôi ở hộ gia đình; sân trường Mẫu giáo Phước Thạnh đọng nước vào mùa mưa và có mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Cử tri xã Phước Trạch có ý kiến.

Cử tri xã Thạnh Đức đề nghị ngành chức năng hoàn thiện việc thắp sáng tuyến đường từ ngã tư Trà Võ, xã Thạnh Đức đi ngã 3 Đất Sét, huyện Dương Minh Châu; cần công khai cho dân biết về các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tuyến đường giao thông nông thôn; Quyết định số 15/2019 của UBND tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh đã gây khó khăn cho người dân khi muốn tách thửa chia tài sản; đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Trà Võ hư hỏng đã lâu, kiến nghị sớm sửa chữa; tình trạng xe khách vượt phải trong khu đông dân cư vẫn còn diễn ra; cần tăng cường xử lý các đối tượng đánh bắt cá bằng hình thức xung điện; cần có biện pháp bảo vệ động vật hoang dã, vì hiện nay người dân săn bắt chim, cò bày bán theo các tuyến đường khá nhiều.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Trạch phản ánh đến tổ đại biểu HĐND hai cấp các vấn đề: Sớm triển khai thi công nâng cấp đường Cao Sơn Tự; cần có sự phối hợp giữa đơn vị thi công đường giao thông với chính quyền địa phương để đảm bảo chất lượng các công trình; sớm chi trả mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý Nhà văn hóa ấp theo Nghị quyết số 24/2018 của HĐND tỉnh Tây Ninh.

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã trả lời các kiến nghị của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc và ghi nhận một số ý kiến chuyển đến các cơ quan liên quan trả lời cử tri trong thời gian tới.

Trọng Cầu

* Trước đó, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Nam- Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp và đại biểu HĐND thành phố Nguyễn Tiến Tân- Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh có buổi tiếp xúc với cử tri phường IV.

Cử tri phát biểu ý kiến.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường IV kiến nghị tỉnh cần quan tâm nâng cấp mở rộng tuyến đường 22B đoạn từ ngã ba Mít Một về Trường Chính trị tỉnh, do đường nhỏ hẹp, xe tải chạy nhiều gây mất an toàn giao thông; tuyến đường từ xã Bến Củi huyện Dương Minh Châu nối liền qua khu vực huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương người dân đi lại rất khó khăn.

Cử tri đề nghị cần thống nhất việc đặt tên đường và biển số nhà; lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Huỳnh Công Giản với đường Nguyễn Văn Rốp để đảm bảo an toàn giao thông khu vực này; đề nghị xem xét lại tính pháp lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân đầu đoạn đường Nguyễn Trãi có đúng không; khi nào thực hiện chế độ chính sách những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố.

Nhật Quang

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, bà Huỳnh Thị Thu Hà- Chuyên viên Sở KH&CN cùng tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Gò Dầu.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Gò Dầu.

Tại buổi tiếp xúc lần này, cử tri thị trấn Gò Dầu có một số ý kiến, kiến nghị đến đại biểu HĐND như: Việc thi công công trình dự án mương thoát nước thị trấn không có biển báo để người dân biết; đầu đường số 26 khu phố Rạch Sơn dây diện bị thòng xuống đường, dễ gây tai nạn cho người dân, đề nghị ngành chức năng khắc phục sửa chữa.

Công Kha- Hồng Ân

* Sáng 13.11, các đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Trứ- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS, ông Trần Anh Minh- Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng và tổ đại biểu HĐND Thành phố có buổi tiếp xúc với cử tri phường 2.

Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố dự buổi tiếp xúc cử tri phường 2.

Cử tri phường 2 quan tâm kiến nghị một số vấn đề sau: Cần nâng cấp, sửa chữa Đình Hiệp Ninh; đường Trương Quyền hiện nay xe lưu thông nhiều, đề nghị có biển cắm giờ đối với xe tải; tình trạng hát karaoke âm thanh lớn ở khu vực Chợ đêm gây ảnh hưởng đến người dân; khi nào chợ Thành phố hoàn thành; đề nghị việc đầu tư xây dựng dự án trên Núi Bà Đen cần chú ý đến mảng cây xanh.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường khu vực đường Võ Văn Truyện, chợ Tây Ninh; người dân vứt rác thải gây ô nhiễm môi trường trên đường Hồ Văn Lâm; cần bố trí CSGT tuần tra thường xuyên, xử lý xe mô tô phân khối lớn và xe ô tô chạy rú ga trên đường; đề nghị điều chỉnh đèn chiếu sáng trên đường Quang Trung cho phù hợp với thời tiết; cần có chế độ cho người hoạt động ở ấp, khu phố;…

Phương Ngân