BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cuba công bố kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội 

Cập nhật ngày: 13/03/2018 - 14:16

Ngày 12.3, Ủy ban Bầu cử quốc gia Cuba (CEN) thông báo, 82,9% cử tri đã tham gia cuộc bầu cử Quốc hội nước này diễn ra một ngày trước đó (11.3) dù đây chưa phải kết quả kiểm phiếu cuối cùng. Trong đó, 605 đại biểu Quốc hội được bầu với số phiếu ủng hộ quá bán.

Người dân bỏ phiếu tại một trong 24.470 điểm bầu cử của Cuba, ngày 11-3. (Ảnh: Prensa Latina)

Theo Chủ tịch CEN Alina Balseiro, gần 7,4 triệu cử tri trong tổng số hơn 8,9 người đăng ký bỏ phiếu có mặt tại các điểm bầu cử. Bà Balseiro cho rằng, dựa vào kết quả sơ bộ vừa được công bố, 605 đại biểu Quốc hội và 1.265 đại biểu cho 15 hội đồng tỉnh đã được lựa chọn với số phiếu ủng hộ quá bán.

Kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy, số phiếu bầu hợp lệ là 94,42%, cao hơn tỷ lệ của cuộc bầu cử năm 2012-2013. Số phiếu bầu không hợp lệ là 1,26% và số phiếu trắng chiếm 4,32%. Trong đó, 53,22% đại biểu Quốc hội mới sẽ là nữ giới, 13,22% là các đại biểu dưới 35 tuổi, các đại biểu dưới 50 tuổi chiếm 40,17%.

Chủ tịch CEN nhấn mạnh, cuộc bầu cử ngày 12.3 có đặc trưng là thu hút sự tham gia của đông đảo người dân tới các điểm bầu cử, là “sự tái khẳng định của hệ thống bầu cử Cuba và niềm tin của nhân dân vào hệ thống này”.

Trong cuộc họp báo chiều 12.3 (giờ địa phương), CEN cho biết sẽ công bố kết quả bầu cử chính thức sau khi tiến hành một đánh giá chi tiết.

Nguồn NDĐT
Theo: Granma, Prensa Latina