Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm thi đua 10 Hội CCB tổng kết phong trào thi đua yêu nước 

Cập nhật ngày: 15/12/2019 - 06:47

BTNO - Ngày 13.12, tại Tây Ninh, Cụm thi đua 10 Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP.Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB các tỉnh, thành thuộc Cụm thi đua 10.

Quang cảnh hội nghị

Cụm thi đua 10 gồm Hội CCB TP.Hồ Chí Minh và Hội CCB các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận, Long An và Lâm Đồng. Trong năm 2019, Hội CCB các tỉnh, thành đã hoàn thành xuất sắc 7 nhiệm vụ thường xuyên, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá, có tác dụng thiết thực, như tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “CCB gương mẫu”... tích cực chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với bất cứ nhiệm vụ, công tác nào, CCB đều khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân tin tưởng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội và công tác từ thiện xã hội được các tỉnh, thành Hội trong Cụm tích cực hưởng ứng tham gia đạt hiệu quả cao. Qua đó, khẳng định phong trào thi đua của Hội và Cụm hoạt động đúng hướng, bám sát được nhiệm vụ của Hội, địa phương và từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá cao vai trò Hội CCB trong việc tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong công tác vận động, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; tuyên truyền về truyền thống cho thế hệ trẻ; là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; luôn đi đầu trong việc kết nối các phong trào ở địa phương, lao động sản xuất, giúp nhau thoát nghèo, hỗ trợ đồng chí, đồng đội phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP.Hồ Chí Minh, Cụm trưởng Cụm thi đua 10 đề nghị, trong năm 2020, Hội CCB các tỉnh, thành cần quan tâm chú trọng chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tới tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là thực hiện công tác cán bộ đủ tiêu chuẩn, uy tín để đảm nhận nhiệm vụ; phát động các phong trào thi đua gắn với các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam yêu cầu các tỉnh biên giới tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn mỗi địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bình chọn, đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho hai đơn vị xuất sắc là Hội CCB tỉnh Tây Ninh và Hội CCB tỉnh Bình Thuận; tặng bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho 3 đơn vị Hội CCB các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Lâm Đồng.

Phương Thảo – Thiên Di