BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam bộ: Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 

Cập nhật ngày: 03/08/2017 - 12:11

BTNO - Vừa qua, tại tỉnh Đồng Nai, Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017.

Quang cảnh hội nghị.

Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Thi đua - khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh cùng đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 7 tỉnh miền Đông Nam bộ dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được các tỉnh trong Cụm quan tâm thực hiện, đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia.

Hội đồng Thi đua - khen thưởng các tỉnh đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tùy đặc điểm của mỗi đơn vị, các tỉnh còn phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề như: “Cán bộ Bình Thuận trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” của tỉnh Bình Thuận; Đồng Nai với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều”; Bà Rịa - Vũng Tàu với phong trào đẩy mạnh cải cách hành chính…

Riêng tỉnh Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,3%, cao nhất so với các tỉnh trong Cụm; kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao, thu ngân sách địa phương đạt khá, thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 2 trong Cụm. Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua; góp ý sửa đổi quy chế hoạt động, bình xét thi đua; đồng thời giới thiệu các điển hình tiên tiến, mô hình mới và cách làm hay của các đơn vị trong Cụm.

Phó Trưởng ban Thi đua - khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh đánh giá cao kết quả phong trào thi đua yêu nước của Cụm, đặc biệt trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới. Ông Đỉnh đề nghị Cụm tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm phát triển; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phong trào thi đua yêu nước.

Thái Thành