BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cúng dường ở chùa Kà Ốt 

Cập nhật ngày: 18/10/2018 - 09:28

BTNO - Chùa Kà Ốt là nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh của các tín đồ, phật tử người Khmer ở 3 ấp Kà Ốt, Tầm Phô và Suối Dầm thuộc xã Tân Đông, huyện Tân Châu.

Chùa Kà Ốt là nơi diễn ra nhiều lễ hội văn hóa của người Khmer như lễ Chol Chnam Thmay, Ok Om Bok, Sen Dolta hàng năm.

Ngôi chùa là trung tâm văn hóa, tâm linh của đồng bào Khmer địa phương, hầu hết bà con ở đây đều theo đạo Phật. Vào những dịp lễ lớn trong năm, các tín đồ, phật tử người Khmer vào chùa cúng dường cho các sư sãi nhà chùa Kà Ốt, thực hành hạnh từ bi, góp phần xây dựng nhà chùa.

Khu vực sân chùa Kà Ốt, rất đông người dân tham gia lễ cúng dường trong dịp lễ Sen Dolta 2018.

Các phật tử xếp thành hai hàng trật tự, trang nghiêm, kính cẩn cúng dường cho sư sãi nhà chùa.

Từ người lớn đến trẻ em đều chuẩn bị sẵn một số tiền trên tay để cúng dường.

Tiền cúng dường nhiều hay ít tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi người.

Cúng dường là dịp để các phật tử phát tâm, thực hành hạnh từ bi.

Tiền cúng dường sẽ được nhà chùa đưa vào quỹ xây dựng trùng tu chùa, tịnh xá, nuôi chư tăng ni tu học, phụng sự và nối truyền Chánh pháp.

Phương Thúy