Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cựu chiến binh gương mẫu 

Cập nhật ngày: 07/07/2018 - 16:08

BTN - Không chỉ làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo, ông Lê Văn Kim (sinh năm 1960) còn là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Hiệp Bình (xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành) năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào của địa phương.

CCB Lê Văn Kim chăm sóc đàn heo.

Sinh ra và lớn lên tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, tháng 7.1978, chàng thanh niên Lê Văn Kim tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, chiến đấu tại chiến trường biên giới phía Bắc.

Trở về đời thường, với quyết tâm thoát nghèo, năm 2001 ông đưa gia đình vào Tây Ninh lập nghiệp. Thời gian đầu đặt chân trên quê hương mới- một xã biên giới giáp ranh Campuchia, đường sá đi lại khó khăn, không có đất sản xuất, không nghề nghiệp, cuộc sống rất vất vả. 

Được Hội CCB xã giúp đỡ 30 triệu đồng tiền vốn, ông xây dựng chuồng trại nuôi heo. Ban đầu chỉ 5 con heo thịt, sau nhiều năm cố gắng, giờ đây ông có một trang trại nuôi heo khá quy mô với hơn 100 con, mỗi năm thu nhập 100 triệu đồng, cuộc sống gia đình dần ổn định.

Làm tốt vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB, ông được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban Mặt trận ấp. Ấp Hiệp Bình giáp ranh với Campuchia, có 5,5km đường biên và 3 cột mốc, tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, gia đình hội viên CCB sống rải rác, đa số kinh tế khó khăn, nhiều người phải đi làm ăn xa.

Ông dành thời gian đến từng gia đình hội viên tìm hiểu hoàn cảnh, động viên, thuyết phục họ tích cực tham gia công tác, vận động bà con- nhất là các gia đình người Campuchia chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông còn đề xuất với Chi bộ và chính quyền địa phương cho hội viên CCB nòng cốt xung kích cùng với Bộ đội Biên phòng tuần tra, tuyên truyền nhân dân bảo vệ cột mốc, đường biên, giữ vững an ninh chính trị trong khu vực biên giới.

Chi hội CCB ấp Hiệp Bình ngày càng tạo được lòng tin trong nhân dân, nhiều năm liền được chính quyền cùng Hội CCB các cấp biểu dương, khen thưởng.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa- Chủ tịch Hội CCB xã Hoà Thạnh cho biết, CCB Lê Văn Kim là người khiêm tốn, sống trung thực, thẳng thắn, không chỉ chịu khó làm ăn phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực trong công tác xã hội ở địa phương, hết mình với đồng đội.

Với thành tích đã đạt được, Chi hội CCB ấp Hiệp Bình và ông Lê Văn Kim được UBND tỉnh, UBND huyện và các cấp Hội CCB tặng nhiều bằng khen, giấy khen. 

Quang Huy