BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cứu sống mẹ con sản phụ bị xuất huyết giảm tiểu cầu 

Cập nhật ngày: 09/06/2017 - 07:20

Sản phụ 34 tuổi, đang mang thai 33 tuần, nhập viện trong tình trạng xuất huyết toàn thân. Các bác sĩ nhi Quảng Ninh chẩn đoán nhanh, thực hiện ca mổ thành công, cứu sống được cả hai mẹ con.

Ca phẫu thuật được thực hiện trưa 8-6, đến chiều 8-6, tình trạng chảy máu của bệnh nhân được kiểm soát tốt, bé sơ sinh đang được chăm sóc tại Khoa sơ sinh của bệnh viện.

Trước khi nhập viện trong tình trạng xấu vào sáng 8-6, sản phụ này chưa từng khám thai lần nào. 

Theo bác sĩ Trần Thị Minh Lý, PGĐ Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh, người trực tiếp thực hiện ca mổ, các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa trước mổ, xác định sản phụ bị nhau cài răng lược, nhau tiền đạo, xuất huyết giảm tiểu cầu.

Trong đó xuất huyết giảm tiểu cầu có nhiều biến chứng rất nguy hiểm như chảy máu đường tiêu hóa, tiết niệu, nguy hiểm nhất là xuất huyết não, màng não…

Các bác sĩ đã phải truyền cho bệnh nhân 10 đơn vị máu tươi, trên 10 đơn vị tiểu cầu thường và tiểu cầu máy.

Do em bé sinh non với trọng lượng sơ sinh 2kg, các bác sĩ đã đồng thời hồi sức tích cực cho cả mẹ và con.

Nguồn TTO