BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 

Cập nhật ngày: 24/07/2017 - 22:13

BTNO - Ngày 24.7, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp đã có buổi tiếp xúc với cử tri ở địa phương nhằm thông báo kết quả kỳ họp HĐND 2 cấp vừa qua và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các lần tiếp xúc trước.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị số 16 huyện Tân Biên gồm có ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UND tỉnh, bà Kim Thị Hạnh- Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên tiếp xúc với hơn 70 cử tri xã Mỏ Công.

Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri xã Mỏ Công.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Mỏ Công có ý kiến về các vấn đề sau: Nắp cống thoát nước 2 bên quốc lộ 22B (đoạn từ UBND xã Mỏ Công đến Tân Phong) bị hư hỏng cần được thay thế, sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi lại; các ngân hàng cần gia hạn vốn vay cho nông dân, do giá cả hàng nông sản xuống thấp, bà con sản xuất bị thua lỗ; có chính sách hỗ trợ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp và phát triển cánh đồng lớn trên địa bàn xã.

Cử tri cũng đề nghị chính quyền có biện pháp giải quyết tình trạng mua bán, sử dụng ma túy (nhất là ma túy đá) đang gia tăng ở vùng nông thôn, vùng sâu; sớm thanh lý lò sấy thuốc lá bị bỏ hoang ở ấp Gò Đá, tránh tình trạng người dân vào đây xả rác gây ô nhiễm môi trường...

* Cũng tại Tân Biên, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các ông Nguyễn Tấn Đức, Nguyễn Trung Hiếu cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã tiếp xúc với 65 cử tri xã Thạnh Bình.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Thạnh Bình.

Cử tri Thạnh Bình kiến nghị các cấp, các ngành cần sửa chữa, nâng cấp đường 795 (Tân Biên- Tân Châu) và đường 793 (TP.Tây Ninh- Chàng Riệc), vì hiện nay đường này xuống cấp trầm trọng; đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Cây Cầy bị hư, cử tri đề nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa; thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 hộ dân chiếm đất công ở Bàu Nước (ấp Thạnh Phú) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 83 hộ dân ở khu vực Bàu Tây (ấp Thạnh Lợi); Lò mì Trường Hưng thường xả nước thải ra suối Ky gây ô nhiễm môi trường; quan tâm nâng chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách và lực lượng công an viên cấp xã; cần ngăn chặn xe chở đất quá tải qua cầu Thạnh Phước.

Đức Thịnh

* Tại xã An Bình, huyện Châu Thành, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 8 gồm ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ  Đức Trong- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Trọng Tấn- Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành đã có buổi tiếp xúc với gần 70 cử tri của 2 xã Thanh Điền và An Bình.

Cử tri xã An Bình phát biểu ý kiến.

Cử tri 2 xã An Bình và Thanh Điền có một số ý kiến, kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện về những vấn đề bức xúc ở địa phương hiện nay như: Việc đẩy đuổi lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông không hiệu quả, đề nghị cần có giải pháp thiết thực để tạo điều kiện cho người dân trong việc vận chuyển hàng hóa trên sông; cấp kinh phí hoạt động cho tổ dân cư tự quản để hoạt động; hiện nay tuyến kênh TN 17-24 còn khoảng 1km chưa được bê tông hóa, đề nghị ngành chức năng đầu tư; tuyến kênh TN 17-24-5 được nhà nước đầu tư bê tông hóa nhưng không có cống đầu kênh; đường An Bình 4 thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa; tuyến đường huyện 10 giữa xã Thanh Điền và An Bình hiện xuống cấp trầm trọng, đề nghị ngành chức năng sửa chữa…

Gia Hân

* Tại hội trường UBND xã Long Chữ, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Phạm Văn Cư- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu; ông Trần Hải Sơn- Phó Trưởng ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Tây Ninh và bà Trần Thị Ngọc Trinh- Bí thư Huyện đoàn Bến Cầu cùng tổ đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với gần 80 cử tri địa phương.

Ông Phạm Văn Cư - Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu phát biểu giải trình ý kiến với cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, có 6 cử tri đóng góp với 14 lượt ý kiến phản ánh tâm tư nguyện vọng tập trung vào một số vấn đề: Tỉnh cần sớm có hướng dẫn việc bỏ thu quỹ quốc phòng an ninh để xã thực hiện; tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu chưa tốt; đường dây điện trên tuyến đường Long Chữ A gần đây thường chớp tắt, làm hư hỏng các thiết bị điện gia đình của người dân; cần nâng cấp công suất trạm nước sạch cho các hộ dân trong xã được sử dụng tốt hơn; tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp, đổi thẻ căn cước công dân, nhất là cho người lớn tuổi không có ngày, tháng sinh, không còn giấy khai sinh...

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện và xã Long Chữ đã được ông Phạm Văn Cư, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện giải trình, tiếp thu, ghi nhận để phản ánh đến cấp có thẩm quyền giải quyết và trả lời cho cử tri biết tại kỳ tiếp xúc tới.    

Hùng-Dũng

* Các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bàng gồm ông Lê Thành Công- Giám đốc Sở Công thương Tây Ninh, ông Trần Văn Khải- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bà Đặng Minh Lũy – Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Trảng Bàng đã có buổi tiếp xúc gần 100 cử tri hai xã Bình Thạnh và Phước Lưu sau kỳ họp HĐND hai cấp tỉnh, huyện.

Đại biểu HĐND tỉnh Trần Văn Khải giải đáp ý kiến của cử tri.

Lần tiếp xúc này, cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh, huyện xem xét nâng cấp, sửa chữa và làm mương thoát nước tuyến đường An Thạnh - Trà Cao, nhất là khu vực dân cư thuộc ấp Bình Hòa và Bình Thuận; kiến nghị Ngân hàng chính sách xã hội xem xét mở rộng đối tượng và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn mua, sửa nhà ở.

Các chủ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá vàng rất mong sự hỗ trợ của nhà nước về các chính sách ưu đãi, nhất là vốn cho người nông dân để mở rộng quy mô sản xuất và diện tích trồng cây thuốc lá vàng.

Thực tế hiện nay, đa số doanh nghiệp tư nhân không đủ vốn để hỗ trợ nông dân, nên diện tích trồng cây thuốc lá vàng ngày càng giảm, gây khó khăn cho doanh nghiệp về nguyên liệu sản xuất…

Tấn Trung