BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 

Cập nhật ngày: 15/11/2017 - 15:12

BTNO - Trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, đại biểu HĐND các cấp đã có những buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trong tỉnh, nhằm thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa IX; thông báo dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm 2017; kết quả trả lời của các cơ quan chức năng tỉnh đối với những kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước.

* Tại TP.Tây Ninh, các đại biểu HĐND tỉnh gồm có ông Nguyễn Hoàng Nam- Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng tổ đại biểu số 8 HĐND Thành phố tiếp xúc với cử tri các phường Hiệp Ninh và Ninh Thạnh,

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Nam tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri phường Ninh Thạnh.

Cử tri phường Hiệp Ninh tiếp tục đề đạt ý kiến đến các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm việc xe ô tô quá tải đi vào các trục đường hẻm, làm hư hỏng các tuyến đường này, đồng thời gây mất an toàn đối với người dân trong khu dân cư; tình trạng dán quảng cáo trên trụ điện, vách tường công cộng và vứt rác bừa bãi vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi; có biện pháp xử lý, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; sớm lắp đặt thêm đèn chiếu sáng trên tuyến đường Điện Biên Phủ để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông vào buổi tối.

Cử tri phường Hiệp Ninh kiến nghị cơ quan chức năng sớm xây dựng một ngôi trường cấp 2 trên địa bàn phường để tạo điều kiện cho học sinh là con, em trong phường thuận tiện học tập.

Cử tri Hiệp Ninh phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri phường Ninh Thạnh bày tỏ ý kiến về các vấn đề: cần tạo thuận lợi cho người dân trong khám, chữa bệnh bằng BHYT, tránh gặp khó khăn trong chuyển viện để điều trị bệnh; đèn chiếu sáng ở hẻm 40 bị hư, đề nghị nhanh chóng khắc phục, sữa chữa; đề nghị cần có nơi cho người dân đổ rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là trong các tuyến hẻm; kiểm tra, xử lý hạn chế tình trạng thanh niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn.

Hoa Lư- Xuân Vũ

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh và tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu đã có cuộc tiếp xúc với cử tri xã Cẩm Giang trước kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri trong xã phản ánh: việc làm hồ sơ để hưởng chế độ dân công hỏa tuyến đã lâu nhưng đến nay chưa có kết quả; đề nghị ngành chức năng thực hiện sớm việc hỗ trợ việc lúa vụ Hè thu năm 2017 bị ngã đổ để nhân dân tiếp tục có vốn đầu tư cho vụ Đông xuân; chính quyền địa phương cần xem xét, khảo sát khu vực ngã tư ấp Cẩm An để lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Cử tri cũng kiến nghị, hiện nay rác thải trong khu dân cư bị dồn ứ, do 4-5 ngày đơn vị thu gom rác mới tiến hành thu gom 1 lần, rác bị tồn đọng nhiều, trong khi phí thu gom rác vẫn tăng cao hơn so với hợp đồng...

Đại biểu HĐND hai cấp tiếp xúc cử tri thị trấn Gò Dầu.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Võ Văn Dũng- Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu cùng tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Bàu Đồn, Thanh Phước và thị trấn Gò Dầu.

 Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các vấn đề: nên xem xét lắp đèn tín hiệu giao thông tại Cổng chào ấp 5 (xã Bàu Đồn) vì tuyến đường này có lưu lượng xe cộ qua lại đông đúc; xã Bàu Đồn nên bố trí một phần đất để bãi rác, tránh tình trạng người dân vứt rác bừa bãi ra đường; đường dây điện khu vực ấp Xóm Mới 2, xã Thanh Phước xuống cấp, quá tải, kiến nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí nâng cấp tuyến đường dây điện này; thủ tục tham gia BHYT khá rườm rà (hộ khẩu, CMND) và thời gian nhận thẻ BHYT quá lâu (hơn 1 tháng mới nhận được thẻ từ khi đăng ký mua)...

Lý Tài- Công Kha- Hồng Ân

* Tại huyện Châu Thành, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông Trần Văn Sỹ- Phó Giám đốc Sở Y tế, Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Tây Ninh, Thân Văn Nhân- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Hảo Đước, An Cơ, Đồng Khởi (huyện Châu Thành).

Trong buổi tiếp xúc lần này, cử tri xã Hảo Đước phản ánh việc cán bộ Thú y xã chưa quan tâm đến vấn đề dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn xã, vì người dân đến báo nơi xảy ra dịch bệnh, nhưng không được hỗ trợ tiêm phòng, không cung ứng thuốc điều trị; trường Tiểu học Bàu Sen xây dựng được trên 30 năm, hiện nay đã bị xuống cấp, đề nghị ngành chức năng nâng cấp hoặc xây mới để đảm bảo việc dạy và học của nhà trường; cần nâng cấp đường điện 3 pha trong toàn xã vì hiện nay nhu cầu sử dụng điện ở địa phương rất lớn.

Cử tri xã An Cơ đề nghị lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý những xe container chở khoai mì quá tải về ngang địa bàn xã An Cơ. Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, đất đai…

Cử tri thị trấn Châu Thành phát biểu ý kiến- Ảnh Gia Hân.

Cử tri xã Đồng Khởi kiến nghị một số vấn đề: nơi giữ xe của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh không có mái che, gây bất tiện cho người dân; đoạn đường gần Khu Di tích lịch sử văn hóa Chiến thắng Tua Hai có hố ga chưa được xử lý, người dân phải cắm lá cây báo hiệu người đi đường, đề nghị ngành chức năng sớm sửa chữa; tại các điểm trường học trên địa bàn xã Đồng Khởi không có biển báo hiệu giảm tốc độ, gây nguy hiểm cho phụ huynh và học sinh...

* Cũng tại huyện Châu Thành, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông Võ Đức Trong, Nguyễn Trọng Tấn cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành có buổi tiếp xúc với gần 90 cử tri của 2 xã Trí Bình và thị trấn Châu Thành.

Cử tri kiến nghị ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra các cửa hàng thuốc tây để tránh tình trạng thuốc giả; tại khu vực ngã 4 huyện, các hố ga bị nghẹt, trời mưa nước đọng không thoát được, đề nghị địa phương tiến hành dọn dẹp; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất bún, hủ tiếu trên địa bàn thị trấn; hiện nay các tuyến đường khu vực thị trấn được nhà nước đầu tư xây dựng nhưng không có cống gây tình trạng ngập mỗi khi trời mưa lớn; đề nghị ngành Nông nghiệp thực hiện cánh đồng mẫu lớn kiểu mẫu…

Trúc Linh-Gia Hân

* Trên địa bàn huyện Tân Biên, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm có bà Phan Thị Điệp- Phó chủ tịch HĐND tỉnh và các ông Trần Văn Chiến- Phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Tấn Đức - Phó Giám đốc Sở TT-TT, Nguyễn Trung Hiếu- Phó chánh văn phòng Sở Giao thông vận tải cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Tân Bình, Tân Phong và Thạnh Tây.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Tân Bình..

Cử tri xã Tân Bình kiến nghị đến các đại biểu về việc bồi thường của dự án kênh Phước Hòa đi qua đất sản xuất của người dân còn kéo dài, chưa được giải quyết; sớm xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ ở khu vực sân bay Thiện Ngôn để người dân ổn định cuộc sống; quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; xét công nhận hộ nghèo cần đảm bảo công bằng và đúng theo tiêu chí; tỉnh lộ 783 từ quốc lộ 22B đến khu vực Lò Gò bị hư hỏng nhiều, cần được sớm nâng cấp để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện đi lại; cần ngăn chặn dứt điểm tình trạng xả rác thải trên các tuyến đường giao thông khu dân cư và khu vực sân bay Thiện Ngôn…

Cử tri xã Thạnh Tây có ý kiến về tình trạng ngập úng kéo dài trêm quốc lộ 22B (đoạn qua khu phố 1, thị trấn Tân Biên), gây khó khăn cho người và các phương tiện đi lại; đường 795 (từ ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây đi huyện Tân Châu) quá nhỏ hẹp, nhiều đoạn hư hỏng cần được sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông; tạo điều kiện xây dựng hệ thống nước sạch cho người dân địa phương sử dụng; một số hầm khai thác đất ở khu vực ấp Thạnh Tân quá sâu và không có cảnh báo hoặc rào chắn; ngăn chặn triệt để tình trạng thanh niên thiếu niên tụ tập đua xe từ 22 giờ đêm đến 3 giờ sáng trên quốc lộ 22B (từ ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây đến xã Tân Lập); có biện pháp quản lý hoạt động của các dàn karaoke lưu động...

Cử tri xã Tân Phong kiến nghị các cấp, các ngành cần quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường liên ấp Bàu Đưng- Gò Cát- Đồng Dài để tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân; cần khơi thông dòng chảy suối Trại Bí để thoát úng cho các hộ dân 2 bên bờ suối; một số hộ dân nghèo, không có đất sản xuất ở ấp Trại Bí được thụ hưởng Khu dân cư biên giới Chàng Riệc nhưng nay đã cho thuê hoặc bán và về lại ấp sinh sống.

Đức Thịnh

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh gồm ông Trần Văn Khải, Lê Thành Công, bà Đặng Minh Lũy cùng tổ đại biểu HĐND huyện Trảng Bàng đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Phước Chỉ, Phước Lưu và Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Phước Chỉ.

Trong buổi tiếp xúc lần này, cử tri tiếp tục có ý kiến, kiến nghị về việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường An Thạnh – Trà Cao; đề nghị di dời bãi rác ở ấp Bình Quới, xã Bình Thạnh. Đây là điểm tập kết rác từ khu vực ba xã Phước Lưu, Bình Thạnh và một số hộ dân ở xã Phước Chỉ, điểm tập kết rác này khá rộng nhưng rác không được thu gom, xử lý, đổ gọn vào bãi mà đổ tràn lan khắp nơi, bừa bãi, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng đến các hộ dân sống cách đó không xa; kiến nghị lập đê bao chống lũ cho vùng quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở các ấp Bình Phước, Bình Quới để người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng…

Cử tri ấp Phước Long, xã Phước Chỉ có ý kiến về việc bến phà Phước Chỉ - Lộc Giang tăng giá vé không phù hợp đối với những người dân, công nhân đi làm qua lại phà hằng ngày; kiến nghị về việc đặt cống, khai thông mương thoát nước ở tổ 8, ấp Phước Đông.

Việt Khánh