BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri Gò Dầu 

Cập nhật ngày: 06/06/2018 - 08:28

BTNO - Chiều 5.6, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Lê Thị Cẩm Nhung- Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Gò Dầu cùng tổ đại biểu HĐND huyện có buổi tiếp xúc với gần 100 cử tri trên địa bàn xã Phước Trạch.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh và thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Cử tri xã Phước Trạch đã có một số ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu HĐND: khi nào tuyến đường liên xã Phước Trạch đi Hiệp Thạnh được khởi công; cần làm đồng bộ hệ thống mương thoát nước 2 bên đường Cao Sơn Tự; có biện pháp xử lý người dân vứt bỏ xác súc vật chết làm ô nhiễm môi trường; xe đưa đón công nhân đi làm việc tại các công ty, xí nghiệp thường xuyên ngừng tại các ngã 3 đường trên địa bàn xã làm mất an toàn giao thông; kiến nghị giữ nguyên tuổi nghỉ hưu của người lao động như hiện nay.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã trả lời một số ý kiến của cử tri, ghi nhận những ý kiến chuyển đến các cơ quan liên quan.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; bà Huỳnh Thị Thu Hà- PGĐ Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Tây Ninh, cùng tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Gò Dầu và xã Thanh Phước.

Cử tri thị trấn có 7 lượt ý kiến, kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện về các vấn đề: bóng đèn đường trên đoạn từ TTYT Gò Dầu đến cầu Rạch Sơn không cháy sáng, đề nghị ngành chức năng xem lại; cần lắp đặt đèn báo hiệu giảm tốc trước cổng TTYT huyện để tránh xảy ra tai nạn giao thông; cơ sở nước đá Hiệp Nữ thường xuyên thải khí gas gây hôi, ngạt một số hộ xung quanh, và nhà máy khai thác nước ngầm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt; cần điều chỉnh thời gian mở, tắt đèn đoạn đường vào khu phố Thanh Bình A cho hợp lý để đảm bảo tiết kiệm điện; ngành chức năng xem xét, giải quyết việc lò nấu mỡ ở Thanh Hà thường xuyên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con xung quanh.

Cử tri xã Thanh Phước phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ đại biểu HĐND 2 cấp.

Cử tri Thanh Phước kiến nghị: đường điện tổ 4 và tổ 16 ấp Xóm Đồng xa trụ điện lớn, dây điện không đảm bảo an toàn, ngành chức năng cần trồng thêm trụ điện; lò mổ gia súc, gia cầm ở xã Gia Lộc (Trảng Bàng) xả nước thải gây ô nhiễm khu vực giáp ranh với ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước; nghĩa địa Thanh Phước không có đường vô (đường quá hẹp phải đi nhờ đất dân); tuyến xe buýt trong phạm vi tỉnh vẫn thu tiền người cao tuổi (75 tuổi).

 Chính quyền địa phương, đại biểu HĐND đã trả lời một số ý kiến, đồng thời ghi nhận các ý kiến khác và sẽ chuyển đến ngành chức năng có liên quan giải quyết.

Trọng Cầu- Công Kha- Hồng Ân