BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND hai cấp tiếp xúc cử tri 

Cập nhật ngày: 05/01/2017 - 21:53

BTNO - Trong 2 ngày 4-5.1.2017, đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các địa phương sau kỳ họp HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Sáng 5.1.2017, tại xã An Bình, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 8 gồm ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ Đức Trong- Giám đốc Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Trọng Tấn- Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và truyền thông cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành có buổi tiếp xúc với gần 100 cử tri của 2 xã An Bình và Thanh Điền.

Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Châu Thành tiếp xúc với cử tri xã An Bình và Thanh Điền.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX, kết quả kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Sau khi nghe thông báo, cử tri của 2 xã An Bình và Thanh Điền tiếp tục có những kiến nghị gởi đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện về một số vấn đề bức xúc ở địa phương: Có biện pháp chấm dứt việc người dân chôn cất người chết trong vườn nhà, đồng thời di dời những ngôi mộ chôn cất trong đất vườn hoặc những khu nghĩa trang gia tộc về nghĩa trang chung của xã để tránh ô nhiễm môi trường nước; nhà nước cần có chế độ hỗ trợ kinh phí cho các chi, tổ hội của các đoàn thể ở cơ sở hoạt động; vì sao giảm kinh phí hoạt động dành cho lực lượng Công an xã; cần siết chặt công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến…

Sau khi nghe kiến nghị của các cử tri, đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện và chính quyền địa phương đã tiếp thu, giải trình một số thắc mắc của bà con, đồng thời ghi nhận những ý kiến còn lại để phản ánh đến các ban, ngành liên quan sớm xem xét, giải quyết.

* Tại xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm có bà Phan Thị Điệp - Phó chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Tấn Đức - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Trung Hiếu- chuyên viên Sở giao thông vận tải cùng với tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với cử tri địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi được nghe đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông báo về kết quả kỳ họp HĐND 2 cấp và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các lần tiếp xúc trước, cử tri xã Mỏ Công kiến nghị các cấp, các ngành cần kiểm tra tình trạng gây ô nhiễm môi trường từ nguồn nước thải của nhà máy chế biến bột khoai mì ở ấp Thanh Xuân, làm cho các hộ dân trong phạm vi bán kính 500 mét hiện nay đã khoan giếng sâu tới hơn 30 mét nhưng nước vẫn có mùi hôi, không sử dụng được; sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân ở khu vực Bàu Dùng (ấp Thanh Xuân) để ổn định sản xuất.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng lò sấy thuốc lá ở ấp Gò Đá bỏ hoang, trở thành nơi hút chích ma túy của một số thanh thiếu niên và là nơi đổ rác thải của một số hộ dân, gây ô nhiễm môi trường; sớm giải quyết tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lộn thửa, lộn chủ…

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Tân Bình.

* Cũng tại Tân Biên, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm có ông Trần Văn Chiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh, bà Kim Thị Hạnh – Phó trưởng Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên có cuộc tiếp xúc với đại diện cử tri xã Tân Bình.

Cử tri kiến nghị các cấp, các ngành cần giải quyết tình trạng ngập trong mùa mưa trên đoạn đường 783; tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn làm kinh tế, nâng cao đời sống; tăng cường kiểm tra, xử lý tệ nạn cờ bạc, hút chích ma túy; sớm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu vực sân bay Thiện Ngôn để các hộ dân ổn định cuộc sống; việc giải quyết thi hành án dân sự  đối với một số trường hợp còn chậm, gây mâu thuẫn trong nhân dân...

Lãnh đạo địa phương và đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri tại buổi tiếp xúc và ghi nhận các ý kiến còn lại để chuyển đến các ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết.

* Cùng ngày, các đại biểu HĐND hai cấp cũng đã gặp gỡ cử tri xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị một số vấn đề: đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong khám chữa bệnh; sớm nâng cấp, mở rộng đường 795 (Tân Biên - Tân Châu) để đảm bảo an toàn giao thông; đèn tín hiệu qua đường tại ngã tư Bàu Dã (Trại giam Cây Cây) không có đèn vàng làm cho các phương tiện tham gia giao thông qua đường không chủ động dừng xe trước khi có đèn đỏ...

* Tại huyện Dương Minh Châu, tổ đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh đơn vị số 11 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Hùng- Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tây Ninh, Đỗ Thị Thanh Loan- Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu, Phạm Thị Thanh Vân- Chủ tịch Hội Luật gia huyện Dương Minh Châu cùng tổ đại biểu HĐND huyện Dương Minh Châu đơn vị số 4, số 5 đã có các buổi tiếp xúc với cử tri của 2 xã Cầu Khởi và Truông Mít.

Cử tri xã Cầu Khởi phát biểu ý kiến.

Sau khi nghe thông báo về kỳ họp HĐND hai cấp và kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước, các cử tri của 2 xã đã gởi đến đến đại biểu HĐND nhiều vấn đề bức xúc ở địa phương: lượng xe lưu thông trên tỉnh lộ 784 rất đông, thường xảy ra tai nạn, cử tri đề nghị ngành chức năng sớm đặt dãy phân cách, lắp đặt hệ thống đèn đường và xử lý nghiêm tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng,lề đường; đề nghị cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nặng những trường hợp điều khiển phương tiện giao thông mà uống rượu, bia hoặc không đội mũ bảo hiểm; đường ĐH1 ở xã Cầu Khởi, ĐH8 ở xã Truông Mít đã xuống cấp, đề nghị sớm nâng cấp, sửa chữa…

Kết thúc buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện cùng với chính quyền địa phương giải đáp một số thắc mắc của cử tri, đồng thời ghi nhận những ý kiến còn lại phản ánh đến các ngành, các cấp có liên quan sớm xem xét giải quyết.

Duy Thức- Đức Thịnh- HT