BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND hai cấp tiếp xúc cử tri thành phố Tây Ninh và huyện Tân Châu 

Cập nhật ngày: 04/08/2017 - 15:22

BTNO - Chiều 3.8, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Anh Minh- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và các đại biểu HĐND Thành phố có buổi tiếp xúc với cử tri các phường I, II, III và Ninh Sơn.

Đại biểu HĐND hai cấp tiếp xúc cử tri thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường 1 kiến nghị đến đại biểu HĐND 2 cấp xem xét giải quyết nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: cần xử lý tình trạng bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, thời gian người dân chờ đợi khám bệnh tại bệnh viện Đa khoa Tây Ninh quá lâu; đề nghị thi công các tuyến đường phải đảm bảo việc tiêu thoát nước, tránh để ngập úng ảnh hưởng đến đời sống của người dân; đề nghị địa phương quan tâm nâng cấp các tuyến đường giáp ranh giữa phường 1 với huyện Châu Thành.

Cử tri cũng phản ánh các đơn vị của ngành công an, thanh tra giao thông cần nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân trong việc tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình an ninh trật tự...

* Cử tri phường II kiến nghị các cơ quan chức năng sớm tạo điều kiện để các hộ dân khu tập thể Công ty thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa (khu phố 4, phường II) được công ty cấp nhà ở từ năm 1976 sớm được hoàn tất các thủ tục hóa giá mua lại nhà mình đang ở để nâng cấp sửa chữa, ổn định cuộc sống; tại các khu du lịch những cơ quan quản lý nên sắp xếp, tổ chức lại việc mua bán hàng hóa, tránh tình trạng níu kéo du khách; việc đào tạo nghề trong thời gian qua còn nhiền hạn chế, các cơ quan chức năng nên xem xét lại vai trò của các trường đào tạo nghề và công tác tổ chức đào tạo nghề ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng Oanh trả lời ý kiến cử tri.

Cử tri phường II cũng kiến nghị cơ quan thuế cần có biểu thức tính thuế nhà đất theo một chuẩn nhất định, tránh tình trạng cơ quan Thuế tính một cách, cơ quan được ủy nhiệm thu thuế tính một cách gây khó khăn cho người dân; tăng cường xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông; có quy định cụ thể về thời gian thu gom rác tại các tuyến đường, tránh tình trạng tập kết rác trước các cổng trường học, chùa… gây mất mỹ quan đô thị; việc thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại thành phố Tây Ninh bao giờ sẽ thực hiện; chợ đêm Tây Ninh hoạt động không hiệu quả, như vậy có nên dẹp bỏ.

Các đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trong buổi tiếp xúc cử tri phường III.

* Cử tri phường III nêu ý kiến phản ánh về những vấn đề bức xúc ở địa phương như: cần nhanh chóng xử lý tình trạng xả nước thải gây bốc mùi hôi của Bệnh viện Lê Ngọc Tùng; việc giải quyết tình trạng ngập úng trong khu dân cư đề cập đã lâu nhưng đến nay chưa thực hiện; việc treo quảng cáo sai quy định xử lý thế nào; cần có giải pháp xử lý tình trạng quán nhậu hoạt động khuya, gây mất an ninh trật tự; vệ sinh môi trường xung quanh Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu nhi chưa tốt, cần bố trí nhà vệ sinh trong trung tâm phục vụ mọi người đến sinh hoạt và đảm bảo về vệ sinh; cần thi công một số hẻm xuống cấp; sớm thông tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa...

* Cử tri phường Ninh Sơn bày tỏ sự phấn khởi khi lãnh đạo tỉnh, thành phố cùng các cấp, các ngành đã nỗ lực khắc phục khó khăn đạt được những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017.

Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri phường Ninh Sơn.

Qua đó, cử tri tiếp tục có những phản ánh đến đại biểu HĐND 2 cấp những vấn đề ở địa phương như: vấn đề ô nhiễm môi trường do nhà trọ lợi dụng trời mưa xả thẳng ra môi trường, các vấn đề liên quan đến đất đai; địa phương và ngành Giáo dục cần quan tâm đến những em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em được đến trường; đề nghị ngành chức năng quan tâm có kế hoạch thực hiện nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn phường; một số vấn đề vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng cần được quan tâm giải quyết nhanh chóng.

Cử tri còn nêu thực trạng việc thực hiện các chế độ chính sách theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ và chế độ đối với dân công hỏa tuyến trên địa bàn phường Ninh Sơn còn chậm.

Hoa Lư - Nhật Quang- Quế Hương- Xuân Vũ

* Các đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Lê Quang Tuấn- Phó giám đốc Đài PTTH tỉnh Tây Ninh, bà Trần Thị Thanh Hằng- Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Tân Châu cùng các vị đại biểu HĐND huyện Tân Châu đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã Tân Hòa, Suối Ngô, huyện Tân Châu.

Ông Phạm Hùng Thái- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri.

Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu HĐND 2 cấp tiếp tục nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó cử tri xã Tân Hòa ý kiến về việc đường 244 từ ấp Trảng Trai đi Suối Bà Chiêm xuống cấp chưa được sửa chữa; ô nhiễm môi trường do nhà chứa mủ của nông trường cao su Suối Ngô tại khu tái định cư ấp Tân Thuận chưa được khắc phục; việc lâm tặc cưa cây rừng trồng hiện nay rất phổ biến trên địa bàn xã, đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý; hiện tại ấp Tân Thuận xã Tân Hòa còn một khu dân cư 11 hộ người dân tộc Tà mun không có đường vào và chưa có điện lưới quốc gia…

Cử tri xã Suối Ngô đề nghị xem xét lại việc tiêu hủy cây mì bị bệnh khảm lá, vì cho rằng cây mì bị bệnh vẫn phát triển bình thường; đường điện ở tổ 9, ấp 2 rất yếu vào giờ cao điểm; ô nhiễm môi trường từ hai nhà máy Trường Phát và Hoàng Huy ở ấp 4 gây ảnh hưởng đến đời sống người dân;…

* Tại xã Tân Phú (huyện Tân Châu), các đại biểu HDND tỉnh gồm ông Mai Văn Hải, bà Nguyễn Thị Hiếu, bà Trương Thị Phương Thảo và tổ đại biểu HĐND huyện Tân Châu đã tiếp xúc với trên 150 cử tri 2 xã Tân Hưng và Tân Phú.

 Cử tri xã Tân Phú phát biểu ý kiến.

Cử tri 2 xã Tân Hưng và Tân Phú đề nghị ngành chức năng cần định hướng cây trồng, vật nuôi cho nông dân nhằm tránh tình trạng được mùa mất giá như hiện nay; cần cấm xe tải trọng lớn lưu thông vào một số tuyến đường giao thông nông thôn mới để tránh hư hỏng đường và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; có biện pháp ổn định giá cát xây dựng không để tăng giá đột biến như thời gian qua; vẫn còn tình trạng dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

Cử tri cũng bày tỏ bức xúc về chất lượng cũng như thái độ phục vụ của ngành y tế tỉnh nhà đối với người dân tham gia bảo hiểm y tế; tình trạng tín dụng đen không cần thế chấp xuất hiện nhiều; hoạt động của các dàn karaoke di động gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh; con đường vào ấp Tân Châu xã Tân Phú vừa đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã hư hỏng; tình trạng xe trọng tải lớn né trạm thu phí trên địa bàn huyện Tân Châu vẫn còn diễn ra phổ biến…

Chí Thành - Công Điều