BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri 

Cập nhật ngày: 25/07/2017 - 20:29

BTNO - Sáng 25.7, tại xã An Cơ, huyện Châu Thành, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 9 gồm: ông Trần Văn Sỹ- Phó Giám đốc Sở Y tế, ông Thân Văn Nhân- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành đã có buổi tiếp xúc với trên 100 cử tri của xã An Cơ và Hảo Đước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 và kết quả trả lời những thắc mắc của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Cử tri ấp An Thọ, xã An Cơ kiến nghị đến đại biểu HĐND 2 cấp.

Cử tri xã An Cơ kiến nghị, nên có chế độ bảo trợ xã hội cho cán bộ hưu trí khi đã đủ 80 tuổi trở lên; ngành chức năng xem xét việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến; vấn đề cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, nhất là người cao tuổi nên chuyển về tuyến xã, vì việc đi lại đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh gặp nhiều khó khăn; học sinh tiểu học khi đăng ký học trái tuyến phải đóng thêm nhiều khoản tiền; đoạn đường hương lộ 16 với lưu lượng xe tải đi lại rất đông gây hư hỏng đường, cử tri đề nghị nên giao trách nhiệm cho lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.

Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng nâng cấp đường tổ 10 ấp Sa Nghe, xã An Cơ, vì hiện nay đã vào mùa mưa, đường bị ngập, trơn trợt khiến nhiều hộ dân không thể đi lại và vận chuyển nông sản; yêu cầu gắn đèn điện thắp sáng trên đường 788 để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự khu vực này.

Cử tri ấp An Thọ, xã An Cơ cho rằng cần nâng mức hỗ trợ cho các hộ dân có ruộng mì bị nhiễm dịch bệnh khảm lá cây khoai mì, vì tỷ lệ nhiễm bệnh trên 70% mà chỉ được 4 triệu đồng, người dân không thể tái sản xuất.

* Trước đó, vào chiều 24.7, các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 9 cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành cũng đã có buổi tiếp xúc với trên 70 cử tri của xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành.

Cử tri xã Đồng Khởi kiến nghị: cần tu bổ, làm mới lại Di tích chiến thắng Tua Hai; nên nhân rộng mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học; tình trạng chặt phá cây rừng ngày càng phức tạp, ngành chức năng cần có biện pháp, chế tài mạnh tay để ngăn chặn

Nhiều cử tri cho biết, tuyến kênh TN19-1 hiện xuống cấp nghiêm trọng, nước tràn xuống hoa màu gây thiệt hại cho người dân; đường Bùi Xuân Quyên tuy mới được đưa vào sử dụng nhưng đã xuống cấp, cử tri đề nghị ngành chức năng sớm có biện pháp duy tu, bảo dưỡng. Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị một số vấn đề về đất đai, môi trường...

Trúc Linh

* Chiều 24.7, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ (Giáo sư Thái Thọ Thanh)- Trưởng ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh và bà Lê Thị Cẩm Nhung- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gò Dầu cùng tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu đã có buổi tiếp xúc với 80 cử tri trên địa bàn xã Thạnh Đức.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Thạnh Đức.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thạnh Đức đã có một số ý kiến, kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện, như: Đường điện tại tổ 24 ấp Bông Trang không cung cấp đủ điện cho người dân tiêu dùng; sớm khắc phục tình trạng rò rỉ đường dây điện ở tổ 23 ấp Bông Trang; cần kéo dài thời gian sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận cho người dân; có biện pháp xử lý tình trạng chạy xe lạng lách, nẹt bô vào đêm khuya trên địa bàn xã; cần có hướng xử lý dứt điểm các hộ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Trọng Cầu

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 16 huyện Tân Biên gồm bà Phan Thị Điệp, ông Nguyễn Tấn Đức, ông Nguyễn Trung Hiếu cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với hơn 70 cử tri xã Tân Bình.

Cử tri xã Tân Bình kiến nghị đến đại biểu HĐND 2 cấp.

Cử tri xã Tân Bình có ý kiến đề nghị hỗ trợ nước sạch và 3 công trình vệ sinh cho bà con nhân dân ấp Tân Nam; tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo làm kinh tế; có kế hoạch sửa chữa nhà ở cho các gia đình đối tượng chính sách đã qua nhiều năm sử dụng bị hư hỏng nặng; ngăn chặn tình trạng xả rác thải sinh hoạt ra khu vực sân bay Thiện Ngôn làm ô nhiễm môi trường; cầu Cần Đăng có trọng tải 25 tấn nhưng xe container chở hàng trọng tải 30-40 tấn vẫn đi qua, nguy cơ làm sập cây cầu này…

Đức Thịnh