BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 

Cập nhật ngày: 07/06/2018 - 09:06

BTNO - Ngày 6.6, các tổ đại biểu HĐND hai cấp đã có buổi tiếp xúc cử tri trong tỉnh nhằm thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh.

* Tại Tân Bình (TP.Tây Ninh), các đại biểu HĐND tỉnh gồm Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, đại tá Nguyễn Văn Trứ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trần Anh Minh- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh và tổ đại biểu HĐND Thành phố đã gặp gỡ cử tri địa phương.

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Bình.

Cử tri xã Tân Bình có những ý kiến, kiến nghị: ngành chức năng cần xử lý việc một doanh nghiệp ở Ninh Sơn xây trụ sở, lấp miệng cống ngầm tại đầu cầu K21, thông giữa hai địa bàn xã Tân Bình và phường Ninh Sơn, dẫn đến nước ứ đọng, ngập vào mùa mưa, ảnh hưởng đời sống của 10 hộ dân; nhiều hộ dọc hai bên bờ Kênh Tây thuộc ấp Tân Phước và Tân Hòa xây nhà, cổng, hàng rào vi phạm đất phòng hộ thủy lợi, ngành chức năng cần có hướng xử lý; cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng thuốc chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, để đảm bảo phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe của người dân; sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư ấp Tân Phước.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chỉ đạo các ngành chức năng Thành phố sớm giải quyết kiến nghị của cử tri, không để tồn đọng, kéo dài.

Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tổ chức họp, đối thoại với người dân, đánh giá kết quả xây dựng xã nông thôn mới để cùng nhau tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đến năm 2020 xã Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

Huy Hoàng

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Hoàng Nam- Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an Tây Ninh và các đại biểu HĐND Thành phố có buổi tiếp xúc với gần 80 cử tri phường Hiệp Ninh.

Cử tri phường Hiệp Ninh phát biểu ý kiến.

Cử tri phường Hiệp Ninh có các ý kiến: cần sớm làm đường giao thông hẻm 16, hẻm 20 đường Huỳnh Tấn Phát và đường Huỳnh Tấn Phát nối dài; một số vạch kẻ trên lề đường, vỉa hè hiện nay đã bị mờ, do đó người dân dễ dàng lấn chiếm; cần xử lý các cống thoát nước trên địa bàn phường để chống ngập úng cục bộ vào mùa mưa; xử lý việc đậu xe lấn chiếm lề đường và xả nước thải ra đường gây ô nhiễm môi trường trên đường Trường Chinh; cần xử lý tình trạng gây tiếng ồn quá lớn của các giàn karaoke di động, làm ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, cử tri còn phản ánh về chế độ chính sách cho lực lượng dân công hỏa tuyến; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về chia tách khu phố…

Phương Ngân

* Tại Gò Dầu, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm có ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Võ Văn Dũng- Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Huỳnh Thị Thu Hà- Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin ứng dụng KHCN Tây Ninh, cùng tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu có buổi tiếp xúc với cử tri xã Bàu Đồn và Phước Đông, huyện Gò Dầu.

Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri xã Bàu Đồn.

Cử tri Bàu Đồn phản ánh đến tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện một số vấn đề: ngành chức năng  cần khảo sát và nâng cấp con đường tổ 2, tổ 3 ấp 6, vì tuyến đường này dù đã sửa chữa nhiều lần nhưng không đi được; khảo sát và sửa chữa tuyến đường số 70 ấp 5 vì hiện đường bị hư hỏng nặng, rất nguy hiểm khi lưu thông; lắp đặt cống tiêu tại đoạn kênh tiêu sau Nhà văn hóa ấp 6 để thoát nước ở khu vực dân cư, tránh tình trạng ngập úng...

Cử tri xã Phước Đông kiến nghị: có hay không việc mở rộng hương lộ 1, vì đến nay con đường chưa được nâng cấp, làm người dân đi lại rất khó khăn; con kênh ở khu vực tổ 5, 6 ấp Cây Trắc bị nghẽn, ngành chức năng cần sớm nâng cấp, nạo vét kênh để người dân có nước sản xuất; đường 782 có nhiều ổ gà rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông; tình hình ô nhiễm rác thải, chất thải rắn, nước thải rất phức tạp, đề nghị cần có nhà máy xử lý để giảm bớt ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được chính quyền địa phương và đại biểu HĐND trả lời. Một số ý kiến, kiến nghị sẽ được chuyển đến các ngành chức năng có liên quan giải quyết.

Công Kha- Hồng Ân

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 16 huyện Tân Biên gồm bà Phan Thị Điệp, ông Nguyễn Tấn Đức, ông Nguyễn Trung Hiếu cùng tổ đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri xã Hòa Hiệp.

Cử tri xã Hòa Hiệp phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Hoà Hiệp kiến nghị HĐND 2 cấp và các ngành chức năng cần sớm giải quyết tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lộn chủ, lộn thửa để người dân an tâm đầu tư sản xuất; đường dân sinh dọc theo Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát nối liền hai xã Tân Bình - Hòa Hiệp và đường vào cụm dân cư số 1, xã Hòa Hiệp bị hư hỏng nặng, gây khó khăn cho người và các phương tiện đi lại; cần làm cống thoát nước khu vực ấp Hòa Bình để tránh ngập úng hoa màu của bà con; lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu qua đường tại ngã tư Hòa Hiệp để tránh tai nạn giao thông...

Đức Thịnh

* Tại Hoà Thành, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông Nguyễn Hồng Thanh- Giám đốc Sở VHTT&DL, Ngô Trần Ngọc Quốc- Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Lý Bá Thuận- Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Long Thành Bắc, bà Nguyễn Đài Thy- Bí thư Huyện ủy Hòa Thành và tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Trường Đông.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Trường Đông.

Cử tri xã Trường Đông phản ánh: thủ tục để người dân vay vốn ngân hàng còn khó khăn; kiến nghị chuyển mục đích đất lúa ở khu dân cư sang đất vườn; vào mùa mưa, từ ngã tư xã đến Trường Tiểu học Trường Đông A (đường Nguyễn Văn Linh) luôn bị ngập, gây khó khăn cho người và phương tiện đi lại; cần có chế tài xử lý những hành vi bạo lực trẻ trong cơ sở giáo dục hiện nay.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Võ Văn Sớm - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Phước- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, bà Lê Minh Trúc- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hùng Duy cùng tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Long Thành Nam.

Cử tri Long Thành Nam kiến nghị: sớm thông tuyến đường Gò Duối qua địa phận huyện Châu Thành; đèn chiếu sáng trên quốc lộ 22B bị hỏng, cần sớm sửa chữa; đề nghị sửa nắp cống thoát nước hai bên quốc lộ 22B; xem xét tăng chế độ phụ cấp cho người tham gia tổ tự quản; có biện pháp chế tài, xử lý người dân xả nước thải ra đường làm ô nhiễm môi trường...

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện và đại diện chính quyền địa phương đã giải trình một số ý kiến của cử tri. Các ý kiến khác sẽ chuyển đến cơ quan chức năng xem xét và trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Võ Liêm-Thành Trọng