BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VI Quốc hội khóa XIV 

Cập nhật ngày: 26/09/2018 - 20:56

BTNO - Sáng 26.9, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh gồm có ông Huỳnh Thanh Phương- Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Mạnh Tiến- Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội khóa XIV đã có buổi tiếp xúc với 180 cử tri là công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đại diện các tổ chức tôn giáo và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

ĐBQH Nguyễn Mạnh Tiến- Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội báo cáo dự kiến chương trình làm việc kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến báo cáo chương trình làm việc kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XIV tới cử tri. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 20.10 đến ngày 22.11.2018. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án Luật, cho ý kiến 6 dự án Luật; xem xét báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Cử tri tham dự hội nghị đã nhất trí cao với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XIV, đồng thời kiến nghị Quốc hội, các cơ quan chức năng trung ương một số vấn đề trong cải cách thủ tục hành chính; xem xét đánh giá về việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới; đánh giá việc dạy học theo sách công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại…

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Huỳnh Thanh Phương ghi nhận ý kiến của cử tri để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

* Trước đó, các đại biểu Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Mạnh Tiến- Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với gần 170 cử tri huyện Hòa Thành.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hòa Thành trước kỳ họp thứ Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến đã thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cả nước trong 8 tháng qua và kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, đa số ý kiến cử tri Hòa Thành nhất trí cao chương trình làm việc của Quốc hội và bày tỏ sự hài lòng với kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thời gian qua; đồng thời cử tri cũng không có ý kiến, kiến nghị gì thêm.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn thời gian tới, cử tri có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để đại biểu tiếp tục phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử trong quá trình hoạt động.

Vũ Nguyệt - Võ Liêm