BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành:

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần III.2019 

Cập nhật ngày: 12/06/2019 - 16:21

BTNO - Sáng 12.6 huyện Châu Thành long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019, với sự có mặt của 120 đại biểu chính thức.

Đến dự đại hội có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Bí thư Huyện ủy Châu Thành, ông Đặng Thanh Hải- Chủ tịch UBND huyện.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc (trái) tặng hoa chúc mừng đại hội.

Là huyện biên giới nằm ở phía Tây của tỉnh, Châu Thành có 14 xã, 1 thị trấn, trong đó có 6 xã biên giới. Huyện có 12 dân tộc thiểu số với 717 hộ và trên 3.000 khẩu. 5 năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc; triển khai thực hiện tốt các chính sách, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vận động đồng bào nỗ lực vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển huyện nhà.

5 năm qua, qua Chương trình 135, huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp, sửa chữa 59 công trình với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất được gần 9 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn của tỉnh, huyện đã triển khai thực hiện 49 dự án về hỗ trợ trâu, bò, heo, gà cho hơn 1.500 hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số với số tiền trên 8 tỷ đồng. Ngoài ra, từ các chương trình hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo vùng đặc biệt khó khăn, kết hợp triển khai các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, đến nay trên địa bàn huyện chỉ còn 27 hộ nghèo người dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo tỉnh và huyện chụp hình với đại biểu được cử dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Nguyễn Thị Thu Hiền kêu gọi đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, nêu cao ý thức tự lực, tự cường vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế xã hội; vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống no ấm, hạnh phúc...

Đại hội đã thống nhất cử 39 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh.

Dịp này, UBND huyện Châu Thành khen thưởng cho 6 tập thể và 22 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân tộc.

Gia Hân