BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nhiệm kỳ 2017-2022 

Cập nhật ngày: 09/12/2017 - 19:40

BTNO - Sau 3 ngày làm việc, sáng nay (9.12), Đại hội Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã họp phiên bế mạc.

Đại biểu di chuyển từ điện thờ phật mẫu vào Đền thánh chuẩn bị tham dự đại hội.

Dự đại hội có các đại biểu: Vũ Chiến Thắng- Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện lãnh đạo Trung ương UB.MTTQVN; Nguyễn Minh Triều- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Dương Văn Thắng- Phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thị Minh Lý- Phó chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh, lãnh đạo Ban Tôn giáo các tỉnh/thành phố trong cả nước; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện Hòa Thành và hơn 1.500 chức sắc, lễ sanh, giáo hữu và các phẩm hàm tương đương của hơn 400 họ đạo Cao Đài trong và ngoài nước.

Đại biểu tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đầu Sư Thượng Tám Thanh phát biểu khai mạc đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo hành đạo nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng hành đạo nhiệm kỳ 2017-2022. Biểu quyết thông qua danh sách cầu phong, cầu thăng cho hơn 1.500 chức sắc, chức việc, lễ sanh, giáo hữu và các phẩm hàm tương đương trở lên và đề đạt các ý kiến, nguyện vọng của nhân sanh gửi đến Hội thánh, đóng góp cho việc hành đạo nhiệm kỳ 5 năm tới.

Ông Vũ Chiến Thắng- Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu chúc mừng đại hội Hội thánh Cao Đài năm Đinh Dậu - 2017.

Báo cáo việc hành đạo nhiệm kỳ 5 năm qua của Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nêu rõ, Hội thánh đã hướng dẫn toàn đạo tăng cường đoàn kết trong nội bộ đạo và các cấp chính quyền địa phương; phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các mặt công tác xã hội, từ thiện; hướng dẫn toàn đạo luôn tuân tùng kỷ cương phép nước, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới và bảo vệ tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ông Nguyễn Minh Triều - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND-UBND-UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Hội thánh đã mở được nhiều khóa hạnh đường với hàng ngàn chức sắc, giáo hữu, lễ sanh và các phẩm cấp tương đương dự học, nhằm bồi dưỡng giáo lý, nâng cao năng lực hoạt động đạo. Hội thánh cũng đã bổ nhiệm mới và bổ sung nhân sự cho 28 Ban đại diện Hội Thánh, củng cố 409 Ban cai quản họ đạo, từng bước ổn định được hệ thống hành đạo trong cả nước.

Ông Dương Văn Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng Hội thánh về thành tích xuất sắc trong việc hướng dẫn chức sắc, chức việc tín đồ chấp hành tốt pháp luật của nhà nước về hoạt động tôn giáo và tích cực tham gia công tác từ thiện, xã hội trong 5 năm qua.

Đại hội Hội thánh Cao Đài Tây Ninh cũng biểu quyết thông qua các nhiệm vụ, phương hướng  hành đạo cho nhiệm kỳ 5 năm tới là: Tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ đạo, các tổ chức xã hội; tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện; hướng dẫn toàn đạo làm tròn bổn phận công dân, thực hiện kỷ cương phép nước, pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo (và từ tháng 01.2018 là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo); củng cố tổ chức, hướng dẫn việc hành đạo đúng theo Hiến chương Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Tòa thánh Tây Ninh năm ban hành năm 2007 và quy chế hành đạo của Hội thánh; đồng thời tiếp tục mở các khóa hạnh đường để đào tạo, nâng cao năng lực hành đạo, lý luận giáo lý cho các chức sắc mới được tấn phong và các chức việc đang hành đạo tại cơ sở.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hướng dẫn chức sắc, chức việc tín đồ chấp hành tốt pháp luật của nhà nước về hoạt động tôn giáo và tích cực tham gia công tác từ thiện, xã hội trong 5 năm qua.

Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Chiến Thắng- Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, qua nhiều năm thực hiện Hiến chương, đường hướng hành đạo mới, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã từng bước thể hiện được vai trò đoàn kết tôn giáo; hướng dẫn chức sắc, tín đồ vừa hành đạo, vừa tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.

Nhiều chức sắc, chức việc, tín đồ của Hội thánh hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hơn 1.500  chức sắc, lễ sanh, giáo hữu và các phẩm hàm tương đương của hơn 400 họ đạo Cao Đài trong và ngoài nước tham dự đại hội Hội thánh Cao Đài năm Đinh Dậu - 2017.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, từ trước đến nay Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và những hoạt động tôn giáo vì lợi ích chính đáng và hợp pháp của chức sắc, tín đồ. Các tổ chức tôn giáo được sinh hoạt bình thường theo pháp luật; được đào tạo giáo lý, in ấn kinh sách phục vụ nhu cầu tín ngưỡng; nhiều Thánh thất, điện thờ phật mẫu của đạo Cao Đài được cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới, tạo điều kiện cho người dân hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng vì lợi ích của cộng đồng; đồng thời cũng kiên quyết bài trừ, xử lý nghiêm đối với hành vi lợi dụng tôn giáo để phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân, gây ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã tặng bằng khen cho Hội thánh và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hướng dẫn chức sắc, chức việc tín đồ chấp hành tốt pháp luật của nhà nước về hoạt động tôn giáo và tích cực tham gia công tác từ thiện, xã hội trong 5 năm qua.

Hữu Thiện