Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại sứ Việt Nam tại Ukraine thăm khu vực chiến sự ở miền Đông 

Cập nhật ngày: 11/11/2019 - 16:41

Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình tại Ukraine và cho rằng mọi vấn đề cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ và các nguyên tắc của luật quốc tế.


Các lực lượng Ukraine rút quân ở khu vực gần làng Bogdanivka thuộc vùng Donetsk ngày 9/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên tại Liên bang Nga, trong các ngày từ 5-7/11, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn đã tham gia phái đoàn của Liên hợp quốc tại Ukraine đến thăm khu vực chiến sự ở Donbass, miền Đông nước này và khu vực gần đường giới tuyến chia tách giữa lực lượng chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai, thuộc phần do chính phủ Ukraine kiểm soát.

Đoàn đã được đến thăm một số cơ sở phúc lợi xã hội ở khu vực Donbass do các tổ chức của Liên hợp quốc tài trợ như trường học, bệnh viện, nhà ở, cơ sở cung cấp điện nước, các dự án hỗ trợ cộng đồng, rà phá bom mìn ở khu vực giới tuyến, đến thăm điểm kiểm soát ra vào Maiorske, thuộc tỉnh Donetsk, trên đường giới tuyến dành cho người dân đi lại giữa khu vực do chính phủ kiểm soát và khu vực do chính quyền ly khai kiểm soát.

Trong buổi tiếp xúc với Tỉnh trưởng Donetsk, ông Pavlo Kirilenko và lãnh đạo tỉnh, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm chiến tranh nên biết rất rõ giá trị của hòa bình và cái giá phải trả cho chiến tranh.

Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình tại Ukraine và cho rằng mọi vấn đề cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế để tình hình sớm ổn định vì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Nguồn TTXVN/Vietnam+